25/07/2025 - 18:32

Sơ kết việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính 

(CTO) - Chiều 25-7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 356/KH-BCA-C06 về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính (gọi tắt Kế hoạch số 356).

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương…

Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Việc kịp thời ban hành Kế hoạch số 356 của Bộ Công an thể hiện sự quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trong triển khai thu thập mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị to lớn, trong quá trình thực hiện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự vào cuộc của chính quyền các cấp; sự phối hợp của các bộ, ban, ngành có liên quan và sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp…, góp phần vào những thành công bước đầu trong xây dựng ngân hàng Gien (ADN) của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, xác định danh tính liệt sĩ.

Việc triển khai thu thập thông tin ADN thân nhân liệt sĩ là các đối tượng ưu tiên như Mẹ đẻ của liệt sĩ, Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ là bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc triển khai thu thập, số hóa dữ liệu thông tin liệt sĩ với thông tin thân nhân “họ ngoại” là chưa từng được thực hiện. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương rà soát công dân trên địa bàn, phối hợp UBND các cấp, ngành Nội vụ tại địa phương triển khai thu thập, khảo sát và số hóa thông tin vào Cơ sở dữ liệu. Thông tin được liên kết, số hóa góp phần đảm bảo tính chính xác khi thực hiện thu nhận mẫu ADN cho đối tượng là thân nhân liệt sĩ. Ngoài ra, thông tin về liệt sĩ được thu thập và số hóa còn là nguồn thông tin đặc biệt quan trọng để nâng cao công tác xác minh, đối sánh thông tin ADN hài cốt liệt sĩ và ADN thân nhân.

Thời gian qua, Công an các địa phương phối hợp với C06 tổ chức các điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, bố trí hơn 500 tổ công tác tổ chức thu nhận lưu động cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ già yếu không di chuyển được…

Căn cứ 696.908 thông tin liệt sĩ được Cục Người có công - Bộ Nội vụ cung cấp, Công an các địa phương đã cập nhật 336.243 thông tin liệt sĩ chưa xác định được danh tính; cập nhật 284.329 thông tin thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đạt 42,3% so với tổng số cần thu thập thông tin. C06 đã phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thu nhận 57.273 mẫu cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ đẻ và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn cả nước… Tính đến ngày 20-7-2025, C06 đã hoàn thành phân tích 11.138 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đồng thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu Căn cước phục vụ so khớp với ADN hài cốt anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính là việc làm vô cùng ý nghĩa, nhân văn, cần phải triển khai quyết liệt, gấp rút hơn nữa để đáp ứng mong mỏi của người thân, gia đình liệt sĩ. Phải đầu tư công sức, tâm huyết, công nghệ, tài chính, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, nguồn lực của xã hội cùng thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, cao quý này, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chính sách đối với người có công của Đảng và nhà nước; kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có những cách làm hay, sáng tạo... Song song đó, thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc sau một năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 356 nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong thời gian tới.

Tin, ảnh:  KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết