26/06/2009 - 21:08

Sinh vật tuyệt chủng có thể trở lại Trái đất ? (Tiếp theo kỳ trước)

Ảnh: Wikipedia

2. Người Neanderthal (tên khoa học Homo neanderthalensis)

- Tuyệt chủng: khoảng 25.000 năm trước

- Mức độ bảo tồn ADN: 1/5

- Động vật mang thai hộ thích hợp: 5/5

Bản đồ gien phác thảo của người Neanderthal (loài người tiền sử sống ở châu Âu, vùng Cận Đông và Trung Á) dự kiến sẽ được công bố trong năm nay. Theo chuyên gia Svante Paabo của Viện Max Planck về nhân chủng học tiến hóa ở Đức, để có bộ gien với chất lượng hợp lý, tương đương bộ gien của loài tinh tinh, thì phải mất thêm tối thiểu 2 năm nữa. Ông và các đồng nghiệp kỳ vọng bộ gien của người Neanderthal sẽ giúp hiểu rõ hơn những khác biệt giữa loài người chúng ta với những họ hàng bí ẩn thời xa xưa. Tuy nhiên, có người lo ngại khả năng bộ gien có thể được dùng để tái sinh người Neanderthal.

Do người Neanderthal là bà con rất gần với người hiện đại, nên con người sẽ là đối tượng cho trứng cũng như mang thai hộ.

Ảnh: animalpicturesarchive

3. Gấu mặt ngắn khổng lồ (tên khoa học Arctodus simus)

- Tuyệt chủng: khoảng 11.000 năm trước

- Mức độ bảo tồn ADN: 3/5

- Động vật mang thai hộ thích hợp: 2/5

Nếu trở lại Trái đất, loài thú cao to từng phân bổ ở Bắc Mỹ này có thể qua mặt loài động vật ăn thịt trên cạn lớn nhất thế giới - gấu bắc cực. Gấu mặt ngắn được cho cao gấp 1/3 lần so với gấu bắc cực và nặng tới 1 tấn. Do hóa thạch của loài này nằm dưới lớp băng vĩnh cửu nên phục hồi ADN là việc hoàn toàn có thể.

Họ hàng gần nhất của gấu mặt ngắn là gấu bốn mắt Nam Mỹ. Hai loài tách nhóm tiến hóa cách đây khoảng 5 triệu năm, nhưng với trọng lượng chỉ bằng 1/10 của gấu mặt ngắn, gấu bốn mắt không phải là đối tượng “đẻ mướn” lý tưởng.

Ảnh: Wikipedia

4. Hổ Tasmania (tên khoa học Thylacinus cynocephalus)

- Tuyệt chủng: năm 1936

- Mức độ bảo tồn ADN: 4/5

- Động vật mang thai hộ thích hợp: 1/5

Con hổ Tasmania cuối cùng chết trong vườn thú Hobart (bang Indiana – Mỹ) năm 1936. Với nhiều mẫu mô được bảo tồn chưa tới 1 thế kỷ, các nhà khoa học có khả năng trích xuất được ADN chất lượng tốt và tạo bản đồ gien hoàn chỉnh của loài thú vốn đặc hữu ở Úc và New Guinea này. Việc tái sinh động vật có túi như hổ Tasmania có thể thực hiện được dễ dàng hơn so với hầu hết các loài có vú khác.

Tasmania Devil - loài thú có túi ăn thịt đặc trưng ở Úc – có thể được chọn mang thai giùm cho hổ Tasmania. Sau khi chào đời, con non có thể được nuôi bằng sữa trong túi nhân tạo.

THUẬN HẢI (Theo New Scientist, Answers.com)

(còn tiếp)

Chia sẻ bài viết