
Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh thăm hỏi, động viên hộ nghèo ở quận Thốt Nốt. Ảnh: CTV
(CT) - Sáng 2-9, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng ở chốt kiểm soát số 4, ngã ba Lộ Tẻ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và điểm trung chuyển hàng hóa của hệ thống Bách hóa Xanh ở phường Trung Nhứt.
Tại chốt kiểm soát số 4, Bí thư Thành ủy chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ; đồng thời, nhắc nhở các lực lượng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông của các phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện về phòng, chống dịch. Ðến kiểm tra việc quản lý người điều khiển phương tiện ở trạm trung chuyển hàng hóa của hệ thống Bách hóa Xanh, Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị này có biện pháp quản lý hiệu quả lịch trình của các lái xe khi di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác; tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện phải đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch...
Làm việc với lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Thốt Nốt và phường Thốt Nốt - địa phương có số ca F0 cao nhất quận (156 trường hợp), đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy phân công cụ thể từng đồng chí trong Ban Thường vụ gắn trách nhiệm với từng phường, từng phường gắn trách nhiệm từng khu vực. Trong điều tra dịch tễ F0, phải liên tục, kiên trì để tìm ra được nguồn lây, F1, F2.
Dịp này, đồng chí Lê Quang Mạnh đến thăm, tặng quà gia đình nghèo, gia đình chính sách ở phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.
► Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tiến hành kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Ô Môn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại cửa ngõ ra vào phường
Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.
Qua kiểm tra tại trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch của các tổ, khu vực, các phường và Công an quận Ô Môn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận lưu ý lãnh đạo các đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác vì đây là thời điểm then chốt quyết định hiệu quả công tác phòng, chống dịch; chỉ một hành động chủ quan, lơ là, mất cảnh giác sẽ ảnh hưởng đến thành quả phòng, chống dịch của thành phố trong thời gian qua.
►Tại cuộc họp họp trực tuyến với 9 trung tâm y tế quận, huyện vào chiều 2-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ hướng dẫn các quận, huyện đánh giá nguy cơ và tiêu chí kiểm soát dịch tại địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội; điều tra dịch tễ ca F0, xác định nguồn lây và truy vết F1, F2. Bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết: Mỗi quận, huyện thành lập Tổ điều tra dịch tễ, ít nhất 3 người. Trung tâm y tế có quyết định phân công nhiện vụ cụ thể tổ này. Tổ có nhiệm vụ điều tra dịch tễ, nguồn lây, truy vết F0 ở cộng đồng. Việc thành lập Tổ điều tra dịch tễ nhằm điều tra F0 sớm, đầy đủ, chính xác. Từ điều tra dịch tễ F0, gợi ý ổ dịch, chuỗi lây nhiễm mới, các điểm nguy cơ để sàng lọc tiếp tục, hạn chế tình trạng F0 “mất dấu”, không rõ nguồn lây.
Theo Sở Y tế, việc đánh giá nguy cơ theo Quyết định 2686/QÐ-BCÐQG và kiểm soát dịch tại địa phương theo Quyết định 3989/QÐ-BYT có ý nghĩa rất quan trọng, giúp ngành Y tế tham mưu lãnh đạo địa phương kiểm soát địa bàn, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, cam, vàng.
►Trong ngày 2-9-2021, các lực lượng chức năng quận Ninh Kiều đã tổ chức tuần tra, kiểm tra và lập biên bản xử phạt 28 trường hợp ra đường thuộc diện không cần thiết, với số tiền 56 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 17-7-2021 đến ngày 2-9-2021 đã tuần tra, kiểm tra 2.656 cuộc, lập biên bản xử phạt 2.969 trường hợp với số tiền hơn 6,3 tỉ đồng.
►Từ ngày 19-7 đến 1-9, các lực lượng chức năng của huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức 1.786 cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với 8.651 lượt đồng chí tham gia. Qua đó, lập biên bản, xử phạt 496 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với tổng số tiền 823,5 triệu đồng.
► Trong ngày 1-9, các lực lượng chức năng quận Cái Răng đã tổ chức tuần tra kiểm soát 46 cuộc, 279 lượt người tham gia, lập biên bản xử phạt 20 trường hợp vi phạm hành chính, với tổng số tiền 40 triệu đồng. Lũy tích, tính đến hết ngày 1-9, các lực lượng chức năng của quận đã tổ chức 1.950 cuộc tuần tra, kiểm soát; lập biên bản xử phạt 2.331 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền trên 4,7 tỉ đồng.
NHÓM PV-CTV