12/04/2010 - 20:52

Sẽ không còn Hội chứng Nhà cao tầng

Hội chứng Nhà cao tầng ước tính làm nền kinh tế Anh mỗi năm tổn thất 24,6 triệu bảng (726 tỉ đồng). Ảnh: albanydeepclean

Hội chứng Nhà cao tầng (Sick Building Syndrome -SBS) hay còn gọi là hội chứng nhà kín là tình trạng cơ thể “khó ở” khi sống hoặc làm việc trong những chung cư cao tầng hoặc cao ốc văn phòng không thoáng khí, và do tiếp xúc thường xuyên với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, chẳng hạn như formaldehyde, thoát ra từ thảm trải sàn, chất liệu bọc bàn ghế, màn rèm cửa, hóa chất tẩy rửa và các thiết bị điện tử. Các nhà khoa học gọi hội chứng nhà cao tầng là “hiện tượng khó hiểu” với các triệu chứng đa dạng từ nhức đầu, uể oải, khó thở cho đến da nổi mẩn đỏ và dễ bị kích ứng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có đến 30% tòa nhà mới xây hoặc mới trùng tu trên thế giới có thể gây ra hội chứng nhà cao tầng, và phái nữ dễ trở thành nạn nhân.

Tuy nhiên, hội chứng làm giảm sút hiệu suất công việc của nhân viên văn phòng sắp lùi vào dĩ vãng khi các nhà khoa học Nhật loan báo vừa tìm ra cách khắc chế bằng thiết bị “bẫy” các chất khí có hại trong văn phòng và chuyển hóa chúng sang dạng ít có hại hơn, chẳng hạn như nước hoặc CO2. Máy có chức năng thu lấy ánh sáng và lưu trữ năng lượng. Khi gặp chất khí độc hại, năng lượng sẽ ôxy hóa và làm chúng trở nên vô hại hoặc bớt độc hại. Công nghệ này dự kiến sẽ được dùng làm lớp “áo” phủ màn cửa, trần nhà... cho nhà riêng, văn phòng và nhà máy.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết