Năm qua, ngành Giáo dục TP Cần Thơ đạt nhiều thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm học, đặc biệt là có nhiều học sinh tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi, kỳ thi trong và ngoài nước. Ðây là những sân chơi bổ ích giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng…
Ðoàn học sinh TP Cần Thơ dự thi và đoạt giải cao tại Cuộc thi Toán trí tuệ quốc tế PAMA năm 2024.
Kỳ thi Toán trí tuệ quốc tế PAMA lần thứ 22, do Hệ thống Toán trí tuệ GeniusKid - PAMA Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào cuối năm 2024, đoàn Việt Nam đoạt 114/313 giải. Trong đó, TP Cần Thơ có 20 học sinh dự thi và đoạt 20 giải gồm: 2 giải Quán quân (Bùi Thảo Tiên, học sinh Trường THCS Ðoàn Thị Ðiểm, và Bùi Quang Ðăng, học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền); 3 giải Á quân 1; 4 giải Á quân 2 và 11 giải Á quân 3. Qua cuộc thi, học sinh có cơ hội phát triển tư duy sáng tạo, sự tự tin trong giao tiếp, rèn luyện kỹ năng, ngoại ngữ… Bà Nguyễn Hoàng Uyên, Chủ tịch Hiệp hội PAMA Việt Nam, cho biết: Kỳ thi Toán trí tuệ quốc tế PAMA là sân chơi trí tuệ, đồng thời là sự kiện giao lưu văn hóa, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa người học. Đây còn là cơ hội thúc đẩy sự phát triển của chương trình toán bàn tính và số học trí tuệ - môn học giúp phát triển tư duy, kỹ năng tập trung, ghi nhớ… của học sinh.
PAMA Việt Nam chính thức l thành viên của Hiệp hội bàn tính và số học trí tuệ quốc tế PAMA Global vào năm 2017. PAMA đã phát triển ở 5 châu lục và có 25 quốc gia thành viên. Hằng năm, PAMA Global tổ chức Kỳ thi Toán trí tuệ quốc tế vào tháng 12. Kỳ thi được xoay vòng đăng cai bởi các quốc gia thành viên.
Qua nhiều lần tham gia Kỳ thi Toán trí tuệ quốc tế PAMA, các em học sinh đã cho thấy sự trưởng thành, tự tin hơn trong giao tiếp, làm việc nhóm cũng như hỗ trợ tốt cho việc học. Đơn cử, em Bùi Thảo Tiên, học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, có 2 lần đoạt Quán quân Kỳ thi Toán trí tuệ quốc tế. Để đạt được thành tích cao, bên cạnh việc học trên lớp, mỗi ngày Thảo Tiên dành khoảng 2 hoặc 3 tiếng để rèn luyện khả năng tính toán tập trung; rèn luyện bàn tính, ảo tính. Nếu bài nào không hiểu, em hỏi ba mẹ, thầy cô. Thói quen học tập này được Thảo Tiên duy trì trong nhiều năm học Toán trí tuệ tại Trung tâm GeniusKid Cần Thơ. Thảo Tiên cho biết học Toán trí tuệ giúp em tăng sự tập trung, khả năng ghi nhớ, tính toán nhanh; hỗ trợ các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh…
Bên cạnh Kỳ thi Toán trí tuệ quốc tế PAMA, học sinh thành phố dự nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, như Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc, Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia, Cuộc thi Robothon quốc tế… Trong đó, Robothon là cuộc thi STEM Robotics uy tín, được tổ chức thường niên bởi Eduspec Holdings Berhad (Malaysia) trong suốt 18 năm qua, thu hút hàng ngàn học sinh từ khắp châu Á tham gia. Đây là sân chơi cho học sinh từ tiểu học đến THPT phát triển kỹ năng lập trình, điều khiển robot, tư duy sáng tạo và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Digital Twin trong Metaverse.
❝ Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ, có 10 sự kiện nổi bật của giáo dục thành phố năm 2024, bao gồm sự kiện học sinh thành phố đi thi và đoạt 11 giải tại Cuộc thi Robothon quốc tế; đoạt 20 giải tại Kỳ thi Toán trí tuệ quốc tế PAMA; đoạt 30 giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2023-2024; đoạt 1 giải Nhất và 1 giải Nhì Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN năm 2024 hạng mục trường THPT. |
Cuộc thi năm 2024 được tổ chức vào tháng 11 tại Thái Lan, thu hút 142 đội tuyển, với hàng trăm thí sinh từ 8-15 tuổi, đến từ các quốc gia trên thế giới. Riêng TP Cần Thơ có 50 học sinh dự thi và đoạt 1 giải Nhất, 7 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Ðặc biệt, Trường Tiểu học Bình Thủy là đơn vị 2 năm liên tiếp có học sinh đoạt giải cuộc thi. Theo cô Trịnh Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy, 9 học sinh của trường tham gia, chia làm 5 đội dự thi, đoạt 1 giải Nhất ở hạng mục trung cấp và 1 giải Khuyến khích ở hạng mục sơ cấp. Trong đó, đội thi của 2 em Trương Nguyên Trí và Nguyễn Phạm Lâm Phong (lớp 5A2) đoạt giải Nhất. “Cuộc thi lần này khó hơn so với mọi năm nhưng bằng sự nỗ lực hết mình, các em đạt được thành tích cao trong cuộc thi”, cô Trịnh Thị Nhung chia sẻ.
Em Trương Nguyên Trí, thành viên đội thi giành giải Nhất, cho biết nhờ thầy cô tập dượt thường xuyên nên các em đi thi với tâm lý bình tĩnh, tự tin. Em sắp xếp mô hình chính xác; quan sát kỹ càng từng chi tiết, không được bỏ sót. Khi chạy thử hoặc thi thử robot, nếu bị lỗi thì em lập trình lại code để bổ sung hoàn chỉnh sao cho bài thi thật tốt. Cô Phạm Thị Trúc Linh, giáo viên Tin học phụ trách hướng dẫn các đội thi của Trường Tiểu học Bình Thủy, cho biết thông qua cuộc thi, ngoài kiến thức lập trình tin học, học sinh được rèn luyện nhiều kỹ năng, như cách làm việc nhóm, cách giải quyết vấn đề, hiểu biết thêm kiến thức về mạch điện, lắp ráp; đồng thời củng cố kiến thức khoa học tự nhiên cũng như các môn học khác.
Tại buổi họp mặt chúc mừng và khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Robothon quốc tế, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết nhiều năm qua, học sinh Cần Thơ đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi. Thành tích này của các em cho thấy sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trong việc tìm giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giảng dạy học sinh, vận dụng các kiến thức tích hợp về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học trong khuôn khổ các hoạt động giáo dục STEM mà ngành đang triển khai. “Tôi đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy thành tích đạt được, phối hợp tốt với các lực lượng xã hội, với cha mẹ học sinh cùng quan tâm, phát hiện, ươm mầm, chăm bồi cho thế hệ trẻ để giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ xứng tầm với vị trí là trung tâm, động lực cho sự phát triển của vùng ĐBSCL”, ông Trần Thanh Bình nhấn mạnh.
Bài, ảnh: B. KIÊN