19/06/2009 - 21:22

Robot chuột sẽ là tương lai của người máy

 

Các nhà khoa học châu Âu vừa chế tạo robot có hình dạng chuột trắng khổng lồ (ảnh). Sinh vật gặm nhắm nhân tạo này có đôi mắt là 2 camera, đôi tai là 2 micrô và 4 chân là 4 bánh xe nhỏ, được điều khiển bởi mô-tơ chạy bằng pin. Ngoài ra, Psikharpax còn có những sợi ria dài khoảng 12 cm ở hai bên miệng, cho phép nó cảm nhận đồ vật xung quanh cùng với cái mũi nhọn giống như chuột thật.

Dữ liệu từ các bộ phận trên cơ thể của Psikharpax sẽ được truyền lên “não”. Bộ não của robot thực chất là con chip với phần mềm được thiết kế bắt chước cấu trúc não chuột để xử lý và phân tích những gì nhìn thấy, nghe và cảm nhận. Chẳng hạn, nếu đôi mắt Psikharpax nhận thấy trời tối, não sẽ ưu tiên xử lý thông tin từ ria mép, cũng giống như chuột khi về đêm phải dựa vào những giác quan khác thay vì thị giác. Tuy nhiên, có một đặc tính của họ nhà chuột mà Psikharpax không có, đó chính là khứu giác nhạy bén, vì theo các nhà khoa học điều này quá phức tạp, chưa thể thực hiện được.

Mục tiêu cuối cùng là tạo cho Psikharpax khả năng tự sinh tồn trong môi trường mới lạ. Nó sẽ biết tự khám phá, né tránh hoặc di chuyển quanh chướng ngại vật, nhận biết tình huống nguy hiểm khi “đụng mặt” với người ở cự ly gần, tự biết tìm thức ăn - tức là tự nạp pin tại những nguồn điện sẵn có. “Chúng tôi muốn chế tạo robot có khả năng tự lo cho mình và lệ thuộc vào con người càng ít càng tốt”, Agnes Guilliot, chuyên gia Viện Công nghệ chế tạo người máy và các hệ thống thông minh (ISIR) của Pháp và là một trong những thành viên của nhóm chế tạo “Psikharpax”, cho biết.

Theo các chuyên gia, sở dĩ chuột được chọn làm hình mẫu chế tạo robot vì sinh vật này chung sống với con người từ rất lâu, và là loài vật các nhà khoa học hiểu rõ nhất. Cấu trúc não của chuột cũng tương tự như của người.

KHIẾT TÂM (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết