27/06/2014 - 08:26

Ra sức thi đua lao động sản xuất, đoàn kết một lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lê Quang Minh
Khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thủy)

Thời gian gần đây, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi rất bức xúc trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Họ còn ngang nhiên mang hàng trăm tàu thuyền các loại kể cả tàu quân sự và máy bay chiến đấu bảo vệ cho giàn khoan hoạt động phi pháp, hung hăng dùng tàu và vòi rồng tấn công lực lượng thực thi pháp luật của ta. Thế nhưng, hoạt động của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam trên biển hết sức kiềm chế và đã tỏ rõ bản lĩnh và trí tuệ, vị thế là người chủ vùng biển là sự khẳng định quyết tâm cao độ của toàn dân Việt Nam, sẵn sàng xả thân để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Người dân chúng tôi rất khâm phục tinh thần chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trước tình hình phức tạp trên Biển Đông hiện nay.

Trước tình hình như hiện nay tôi cho rằng, chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt nâng cao cảnh giác, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất không để phần tử xấu lợi dụng tình hình kích động gây rối, làm phức tạp an ninh chính trị, không để các loại tội phạm lợi dụng khó khăn về kinh tế để “đục nước béo cò” và càng phải sáng suốt xử lý tình huống trên biển không để mắc bẫy chủ nghĩa bá quyền để chúng dễ bề gặm nhấm biển đảo, tiến tới độc chiếm Biển Đông. Đồng thời, tập trung ra sức thi đua lao động sản xuất, toàn dân tộc đoàn kết một lòng sát cánh cùng Đảng, Nhà nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình phức tạp như hiện nay.

Lê Quang Minh Khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thủy)

Chia sẻ bài viết