09/05/2024 - 21:44

Quyết tâm cao và phối hợp nhịp nhàng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) 

(CT) - Chiều 9-5, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ làm việc với các sở, ngành liên quan, quận Bình Thủy và Ninh Kiều về tiến độ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7), TP Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) được HĐND TP Cần Thơ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 8-12-2023. Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,04km (bao gồm cầu Bình Thủy). Ðiểm đầu: Km 0+00 tại nút giao đường Cách mạng Tháng 8 - đường Hùng Vương - đường Trần Phú - đường Nguyễn Trãi; điểm cuối: Km7 kết nối với đoạn Km7-Km14 đang khai thác. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến) hơn 7.240 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2027. Sở Giao thông vận tải thành phố đã tổ chức thi tuyển và có kết quả phương án kiến trúc cầu Bình Thủy. Hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hiện Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng đang thực hiện thẩm định. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự kiến tổng khối lượng đất thu hồi khoảng 272.558m2. Có khoảng 1.110 hộ (trong đó có 109 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ) và 71 tổ chức bị ảnh hưởng dự án. Số lượng nền tái định cư dự kiến là 300 nền. Sở Giao thông vận tải đang khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, phấn đấu khởi công dự án vào quý I-2025 và hoàn thành năm 2027...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: Ðây là công trình trọng điểm và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Do vậy các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải thể hiện quyết tâm cao, có sự phối hợp nhịp nhàng, tất cả vì công việc chung, vì sự phát triển của thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, phải tuân thủ quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về dự án để tạo sự đồng thuận của người dân. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cơ quan chức năng cùng địa phương khảo sát, kiểm kê chính xác; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng cụ thể, thỏa đáng, được sự đồng thuận của nhân dân và thực hiện công khai, đúng quy định của pháp luật…

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết