29/08/2026 - 07:56

Quan tâm xây dựng lò hỏa táng hiện đại

Cử tri xã Long Phú, xã Nhu Gia kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm sớm đầu tư xây dựng lò hỏa táng điện để đảm bảo nhu cầu hỏa táng trong cộng đồng. UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, trả lời, giải quyết. Kết quả cụ thể như sau:

Ngày 25-2-2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo ban hành Công văn số 300/SDTTG-DT về việc phối hợp dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và nhu cầu nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 gửi Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố. Qua đó, Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố tham mưu UBND thành phố gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhu cầu xây dựng lò hỏa táng trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí là 180 tỉ đồng (60 tỉ đồng/lò).

Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bàoDTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 194/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2026 TP Cần Thơ.

Theo đề nghị của cử tri về đầu tư xây dựng 2 lò hỏa táng tại Chùa Nhu Gia và Chùa Cần Đước, 1 lò hỏa táng điện tại Chùa Tuk Pray. Sau khi được bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ phối hợp các sở, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục tiến hành rà soát thực trạng và đề xuất xin chủ trương UBND thành phố xem xét xây dựng Đề án đầu tư lò hỏa táng hiện đại.

Chia sẻ bài viết