16/10/2014 - 21:55

Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số

 Đồng chí Ksor Phước phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

(CT)- Ngày 16-10-2014, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) về thực hiện chính sách dân tộc và chương trình xây dựng nông thôn mới vùng TNB. Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB, cùng các đồng chí ủy viên chuyên trách, lãnh đạo các vụ và văn phòng của Ban Chỉ đạo TNB.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện các chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, hỗ trợ đất sản xuất cho 9.405 hộ, đất ở cho 8.419 hộ, nhà ở cho 109.827 hộ, nước sinh hoạt cho 36.332 hộ, xây dựng 227 trạm cấp nước, chuyển đổi ngành nghề cho 64.122 người; cử tuyển 3.743 học sinh và hàng năm xét tuyển trung bình 800 học sinh vào các trường dự bị đại học… Từ năm 2011 đến năm 2013, các địa phương mỗi năm giảm được 3% hộ DTTS nghèo. Đến cuối năm 2013, hộ nghèo DTTS trong vùng còn khoảng 21% so với tổng số hộ DTTS. Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương cũng quan tâm triển khai thực hiện một số chính sách đặc thù đối với đồng bào DTTS vùng TNB, như: tổ chức dạy chữ Khmer; đầu tư, hỗ trợ hình thành thiết chế văn hóa, thông tin trong vùng đồng bào dân tộc Khmer; tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer Nam bộ... Ban Chỉ đạo TNB cũng đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào DTTS hiểu rõ hơn tính ưu việt, bình đẳng trong chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; họp mặt, thăm hỏi nhân dịp Lễ, Tết truyền thống của dân tộc, lễ trọng của các tôn giáo; hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú, xây dựng bệnh viện nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer…Theo Ban Chỉ đạo TNB, sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ksor Phước đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo TNB và các địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo TNB tiếp tục có những giải pháp hiệu quả cho công tác giảm nghèo, góp phần xóa khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc. Trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí đề nghị tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; xây dựng mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò của hợp tác xã, kinh tế trang trại… Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường giáo dục để nâng cao mặt bằng dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bào DTTS; quan tâm phát triển đảng viên trong các DTTS; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ DTTS…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết