29/09/2017 - 08:58

Quan tâm quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa sai phạm

(CT)- Chiều 28-9-2017, tại Vĩnh Thạnh, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống thanh nhũng (PCTN) 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Ban Nội chính Trung ương, đã đến dự.

9 tháng năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối nội chính, tư pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Thanh tra các cấp đã triển khai 188 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 9,3 tỉ đồng (đã thu hồi 5,11 tỉ đồng); kiến nghị kiểm điểm 2 tập thể và 16 cá nhân.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý, kết thúc các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng tồn đọng. Ban Nội chính Thành ủy đã tiếp 88 lượt công dân, giảm 36 lượt so với cùng kỳ năm 2016. Đồng thời, tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính và PCTN tại 12 đơn vị; chỉ đạo giải quyết 4 vụ án, vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị cấp ủy đảng ở các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN; chú ý trong cuộc họp chi bộ hằng tháng phải có nội dung về PCTN. Đồng thời tiếp tục duy trì họp định kỳ với các cơ quan nội chính để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ việc, vụ án phức tạp.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, tránh sai phạm. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương, cần tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn và đẩy mạnh hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ; công khai minh bạch trong mọi hoạt động…

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết