29/09/2017 - 21:52

Cử tri huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh kiến nghị:

Quan tâm hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống nông dân 

(CT)- Ngày 29-9-2017, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ gồm các ông, bà: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học , Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ (sáng) và huyện Vĩnh Thạnh (chiều).

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trò chuyện với  bà con cử tri huyện Cờ Đỏ. 

Tại các buổi TXCT, đại diện Đoàn ĐBQH đã thông tin tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ 9 tháng qua.

Dịp này, cử tri đề nghị ngành điện lực sớm di dời lưới điện Cờ Đỏ-Nóc Bằng đi qua địa bàn xã Thới Xuân để đảm bảo an toàn. Hiện nay đường điện này vướng nhà dân, ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng, sửa chữa nhà ở của người dân. Đã có trường hợp bị tàn phế vì điện giật khi sửa nhà. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị, cần quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp, tìm giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thổ nhưỡng, khí hậu của vùng; đồng thời, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đối ngoại để tìm đầu ra cho xuất khẩu, nhất là hàng hóa nông sản, lúa gạo để tránh tình trạng “trúng mùa rớt giá”. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 80, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn; thực hiện miễn phí đối với các xe của người dân tại Vĩnh Thạnh khi di chuyển qua trạm thu phí T2 (BOT) để đi Long Xuyên, hoặc người dân từ Long Xuyên đi Rạch Giá ngang qua trạm thu phí vì đoạn đường này ngắn, chỉ khoảng 1km, nếu thu phí người dân sẽ bị thiệt thòi; đồng thời, nghiên cứu vị trí đặt trạm lại hợp lý hơn. Ngoài ra, cử tri phản ánh, hiện nay tệ nạn tham nhũng còn chưa được đẩy lùi, gây bức xúc trong dư luận…

Đại diện chính quyền địa phương đã giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri đặt ra.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn cho rằng thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm và đã có nhiều chương trình, quyết sách nhằm hỗ trợ thúc đẩy kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Việc quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp, xóa bỏ tình trạng tự cung, tự cấp; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chọn giống cây trồng, vật nuôi chất lượng, tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản; xây dựng thương hiệu cho nông sản hàng hóa, đặc biệt là thương hiệu cho hạt gạo... là vấn đề cần thiết. Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian qua, Quốc hội cũng đã có chương trình giám sát tối cao, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ cũng đã có chương trình phối hợp liên tịch thực hiện về vấn đề này… Tuy nhiên, để những nội dung này thực hiện hiệu quả, thì từng hộ gia đình, cá nhân cần phải nâng cao nhận thức; trong đó, không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi; chính quyền địa phương quan tâm quy hoạch vùng sản xuất nông sản sạch, an toàn... Đối với các vấn đề giáo dục, an sinh xã hội, từng gia đình cần quan tâm giáo dục đạo đức, tạo điều kiện con em học hành, nâng cao dân trí, giảm nghèo, nâng cao mức sống. Các vấn đề về đầu tư nâng cấp giao thông quốc lộ 80, giải quyết vấn đề bất hợp lý trong thu phí BOT, thuốc giả, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đã ghi nhận và thông tin thêm, để người dân nắm rõ…

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm, bức xúc. Ảnh: TÂM KHOA

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết