05/04/2013 - 21:26

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh:

Quan tâm chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc khmer

(CT)- Ngày 5-4-2013, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) tổ chức buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2013 của đồng bào dân tộc Khmer. Các đồng chí: Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương (UVTW) Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo TNB; Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB; Sơn Minh Thắng, UVTW Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Thanh Mẫn, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trên địa bàn TNB và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, chức sắc, gia đình chính sách, ban quản trị chùa, tăng sinh, sinh viên, kiều bào, gia đình kiều bào dân tộc Khmer 15 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ đến dự.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho các cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc Khmer. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB đã thông tin, đánh giá khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng TNB và những chuyển biến tích cực trong vùng dân tộc Khmer. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2012 và quý I năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và TNB nói riêng. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự năng động, sáng tạo của các bộ, ngành trung ương, các địa phương, các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Từ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong vùng dân tộc Khmer tiếp tục được đầu tư phát triển; các chương trình hỗ trợ nhà ở, giải quyết việc làm, phát vay hỗ trợ phát triển… cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo tiếp tục được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer đã giảm xuống còn 30,6% (giảm 6% so với năm 2011); trình độ dân trí trong vùng dân tộc Khmer được nâng lên; an ninh, chính trị được giữ vững…

Đại diện chức sắc, cán bộ hưu trí, công chức trong đồng bào dân tộc Khmer phát biểu bày tỏ lòng biết ơn và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trong thời gian qua, cũng như trong thời gian tới.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc cán bộ, chiến sĩ, chức sắc, gia đình chính sách, ban quản trị chùa, tăng sinh, sinh viên, kiều bào, gia đình kiều bào dân tộc Khmer và gửi lời chúc đến toàn thể đồng bào dân tộc Khmer hưởng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2013 vui tươi, đầm ấm. Đồng chí đã đánh giá cao những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định an ninh, chính trị của vùng. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống. Đồng bào dân tộc Khmer cần tích cực tham gia các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; ra sức học tập nâng cao trình độ; giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú và đa dạng; không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Đi đôi với làm tốt công tác phật sự, các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cần nỗ lực đưa hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trong vùng tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer.

Dịp này, Ban Chỉ đạo TNB đã tặng Bằng khen cho 52 cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc Khmer.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết