08/10/2011 - 09:21

Quần áo làm từ sữa

Anke Domaske, một nhà thiết kế trẻ ở thành phố Hanover (Đức), đang “cách mạng hóa” ngành thời trang cao cấp bằng việc sản xuất quần áo từ một loại nguyên liệu có thể tìm thấy trong tủ lạnh, đó là sữa.

Domaske đã phát triển một loại vải có tên gọi QMilch bằng cách cô đặc các protein casein trong sữa, tạo thành loại vải nhân tạo đầu tiên được sản xuất hoàn toàn không chứa chất hóa học. QMilch trông giống như lụa và không có mùi, có thể giặt được như các loại vải thông thường khác. Cô cho biết chỉ mất khoảng 6 lít sữa là có thể sản xuất đủ vải để may một chiếc váy nhưng tổng chi phí thì không rẻ: khoảng 150- 200 euro.

LÊ THÁI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết