09/05/2022 - 20:44

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang, tưởng niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ricardo Alarcon de Quesada 

(TTXVN)- Chiều 9-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Ðoàn đại biểu Ðảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, đã đến Ðại sứ quán Cuba tại Hà Nội ghi sổ tang, tưởng niệm đồng chí Ricardo Alarcon de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon de Quesada. Ảnh: AN ÐĂNG - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang: “Tôi vô cùng xúc động và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của đồng chí Ricardo Alarcon de Quesada, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba. Ðảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Cuba đã mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường, nhà chính trị, ngoại giao dày dạn kinh nghiệm. Ðảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mất đi người bạn vô cùng thân thiết, có đóng góp tích cực vào mối quan hệ đoàn kết, hợp tác đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba. 

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Lễ viếng​. Ảnh: quochoi.vn

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, xin gửi đến Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân Cuba anh em và gia quyến đồng chí Ricardo Alarcon de Quesada lời chia buồn sâu sắc nhất!”.

Ðồng chí Ricardo Alarcon de Quesada là nhà lãnh đạo chính trị - ngoại giao xuất sắc của Cách mạng Cuba, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Cuba. Từ trước khi Cách mạng Cuba thành công, đồng chí đã tham gia Phong trào 26-7 do Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz lãnh đạo, tham gia lãnh đạo Liên đoàn Sinh viên tổ chức nhiều hoạt động chống chế độ độc tài Batista.

Khi đồng chí qua đời, các Lãnh đạo cấp cao của Cuba như Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla đều bày tỏ thương tiếc, đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Ricardo Alarcon de Quesada là một người yêu nước vĩ đại, nhà ngoại giao xuất sắc của Cách mạng Cuba, nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đồng chí trong 20 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, bày tỏ sự thành kính về lòng trung thành của đồng chí đối với Cách mạng, Ðảng Cộng sản Cuba và đường lối đối ngoại của Cuba…

Ðồng chí Ricardo Alarcon de Quesada là vị Lãnh đạo có tình cảm sâu sắc với Việt Nam, có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển và mở rộng mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác đặc biệt, tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba. Ðồng chí đã thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Quốc hội vào tháng 6-2007, duy trì quan hệ thân thiết với nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao Ðảng và Nhà nước ta, trực tiếp đón tiếp nhiều đồng chí Lãnh đạo và các đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam khi thăm Cuba.

Ðồng chí Ricardo Alarcon de Quesada sinh ngày 21-5-1937 tại La Habana; tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học và Văn học, Ðại học La Habana.

Từ năm 1957-1959, đồng chí là thành viên Ban Lãnh đạo Phong trào ngày 26 tháng Bảy, tỉnh La Habana, phụ trách Ban sinh viên; từ năm 1961-1962, là Chủ tịch Liên đoàn sinh viên các trường Ðại học. Năm 1962, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Quốc gia và Bí thư phụ trách Ðối ngoại của Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba khóa II và III; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba khóa IV. Từ năm 1992-1997, đồng chí giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Cuba. Năm 1997, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa V.

Ðồng chí Ricardo Alarcon de Quesada từng trải qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Mỹ Latinh, Bộ Ngoại giao; Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao; Ðại sứ thường trực Cộng hòa Cuba tại Liên Hiệp Quốc; Phó Chủ tịch Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc; Chủ tịch Hội đồng điều hành Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP); Phó Chủ tịch Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về những quyền chính đáng của nhân dân Palestine; Ðại sứ Cuba tại Trinidad và Tobago thường trú tại New York; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao; Ðại sứ thường trú Cuba tại Liên Hiệp Quốc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ năm 1993 đến 2013, đồng chí giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

THU PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết