13/12/2025 - 13:23

Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW 

(CTO) -  Vùng ĐBSCL có tiềm năng lớn nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân trong vùng. Tại tọa đàm khoa học cấp Bộ “Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở khu vực ĐBSCL, TS Nguyễn Văn Triều, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, cam kết Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân ở TP Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung, trên hành trình khẳng định vị thế, vươn xa...

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV và Trường Chính trị TP Cần Thơ chủ trì tọa đàm khoa học. Ảnh: DUY KHÔI

Ngày 13-12, Học viện Chính trị khu vực IV và Trường Chính trị TP Cần Thơ phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Bộ với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp tư nhân ở khu vực ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW”. 

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ, cho biết: Theo thống kế vào năm 2024, kinh tế tư nhân nước ta có sự phát triển mạnh, hiện chiếm hơn 50% GDP, đóng góp hơn 30% ngân sách, tạo việc làm cho hơn 43,5 triệu lao động (chiếm 82% tổng lao động có việc làm), và chiếm khoảng 56% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Nhiều tập đoàn tư nhân lớn đã hình thành và vươn tầm khu vực, đóng vai trò quan trọng trong đổi mới công nghệ, dẫn dắt thị trường và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong tình hình mới, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó kinh tế tư nhân được khẳng định là “một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân”. Nghị quyết còn đề ra những định hướng lớn nhằm khắc phục đúng những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của khu vực này.

TS Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Cần Thơ, phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: DUY KHÔI

TS Nguyễn Thị Tuyết Loan nhấn mạnh: Vùng ĐBSCL có tiềm năng lớn về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, vùng cũng đối mặt với nhiều thách thức như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là giao thông và logistics; biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp; trình độ công nghệ của doanh nghiệp còn thấp; năng lực quản trị, năng lực liên kết chuỗi giá trị còn yếu; quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm đa số; nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt… Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân trong vùng.

Từ thực tiễn này, tọa đàm khoa học nhằm phân tích, đánh giá đúng thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở ĐBSCL; nhận diện đầy đủ các yếu tố tác động trong bối cảnh mới. Đặc biệt, các đại biểu đã phân tích, làm rõ yêu cầu vận dụng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW vào điều kiện đặc thù của vùng, qua đó đề xuất các giải pháp khả thi, tạo động lực mới cho khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

Tại tọa đàm, đại biểu tham luận xoay quanh những vấn đề như phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò các hiệp hội trong phát triển doanh nghiệp tư nhân ĐBSCL. Đại diện các doanh nghiệp cũng nêu những vướng mắc và đề ra giải pháp trong tiếp cận công nghệ số, vốn, chuẩn hóa quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.

TS Nguyễn Văn Triều, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, phát biểu thảo luận. Ảnh: DUY KHÔI

Phát biểu thảo luận, TS Nguyễn Văn Triều, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, nhấn mạnh vai trò của truyền thông chính thống trong việc đồng hành thực hiện truyền thông chính sách, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ cam kết sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân ở TP Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung, trên hành trình khẳng định vị thế, vươn xa.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết