13/10/2025 - 09:44

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Vùng 5 chính quy, hiện đại 

50 năm qua, Vùng 5 Hải quân không chỉ ghi dấu ấn vẻ vang trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trên nền tảng những thành tích ấy, truyền thống "Chiến đấu anh dũng, giúp bạn tận tình, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển" luôn được hun đúc, bồi đắp và trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 512, Lữ đoàn 127 chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ảnh: TL

Để tăng cường lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 141 thành lập Vùng 5 Duyên hải (tiền thân của Vùng 5 ngày nay). Ngay sau khi ra đời, Vùng 5 đã phối hợp cùng các lực lượng đánh bại âm mưu xâm chiếm biển đảo của tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam trên hướng biển. Vùng góp phần quan trọng vào thắng lợi Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn (1/1979); tiến công tiêu diệt quân Khmer Đỏ, giải phóng và giữ vững tuyến đảo Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Các lực lượng của Vùng 5 tham gia Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn năm 1979. Ảnh: TL

Sau đó, Vùng 5 tiếp tục được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Mười năm làm nhiệm vụ trên đất bạn, cán bộ, chiến sĩ của Vùng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hi sinh, phối hợp với các lực lượng và nhân dân Campuchia chiến đấu, xây dựng, tái thiết và hồi sinh đất nước Chùa Tháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 chia tay người dân Campuchia trở về Tổ quốc. Ảnh: TL

Tháng 9/1989, trở về Tổ quốc, Vùng 5 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, từng bước nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), trở thành lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vùng biển đảo phía Tây Nam. Từ năm 2011, Hải quân nhân dân Việt Nam được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Trong tiến trình đó, Vùng 5 được nâng cấp thành Bộ Tư lệnh Vùng.

Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Hải quân trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Vùng 5 nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập. Ảnh: CTV

Trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ, tăng cường tuần tra, trinh sát, nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tổ chức huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý bộ đội, bảo đảm an toàn. Cùng với đó, Vùng chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền biển đảo, Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân".

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127. Ảnh: Văn Định

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", năm 2023, Vùng 5 có bước phát triển quan trọng về tổ chức, biên chế; đánh dấu sự lớn mạnh trong giai đoạn mới; góp phần tạo cơ sở vững chắc để chủ động ứng phó với các tình huống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, khó lường, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng lực lượng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Các biên đội tàu của Vùng 5 huấn luyện trên biển. Ảnh: Văn Định

Một là, xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về tình hình nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn. Tiếp tục huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị. Tăng cường huấn luyện đêm, trong điều kiện thời tiết xấu, huấn luyện thể lực; thường xuyên tổ chức diễn tập; coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tác chiến hiệp đồng với các lực lượng.

Thực hành diễn tập đổ bộ đường biển. Ảnh: CTV

Ba là, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", Cuộc vận động 50 và hai khâu đột phá "Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật". Tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khỏe bộ đội; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khai thác và sử dụng hiệu quả phương tiện, vũ khí trang bị.

Hỗ trợ cứu kéo tàu cá của ngư dân bị mắc cạn. Ảnh: CTV

Bốn là, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; các tổ chức quần chúng vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì thực sự tiền phong, gương mẫu, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác khoa học. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân".

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng vùng biển Tây Nam hòa bình, ổn định, phát triển. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương; củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: Văn Định

Bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân sẽ tiếp tục phấn đấu, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc của nhân dân trên vùng biển Tây Nam; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chuẩn Đô đốc NGÔ VĂN THÀNH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân (Báo Quân đội Nhân dân)

Chia sẻ bài viết