11/01/2011 - 09:47

Đại úy Nguyễn Duy Khang, Ủy viên thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban công tác Thanh niên Công an TP Cần Thơ:

Phát huy sức mạnh toàn xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

 

Là cán bộ Đoàn đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, chúng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ với mong muốn tìm ra những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Tôi hy vọng đại hội lần này sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và đẩy lùi nạn bạo hành trong gia đình, bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... đang gia tăng trong thanh thiếu niên. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp, các ngành chức năng, Đảng cần lãnh đạo Nhà nước sớm ban hành các quy định, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh niên để các đơn vị, địa phương thực hiện. Đi đôi với chỉ đạo nhân rộng các mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, những người lầm lỗi... được triển khai thực hiện hiệu quả ở một số địa phương, mong rằng Đại hội sớm đề ra những giải pháp khả thi, đồng bộ nhằm khơi dậy sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng trong đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, hạn chế tối đa tình hình phạm pháp trong thanh thiếu niên và cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đi đôi với tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn để thanh niên có điều kiện phát triển, vươn lên làm giàu chính đáng, Đảng, Nhà nước cần quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với thanh niên. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ, có trình độ chuyên môn cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ Đoàn kế thừa; thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút nhân tài, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn, trí thức trẻ, tình nguyện ở cơ sở, tạo điều kiện để lực lượng này phát huy hết năng lực, sở trường, cống hiến sức trẻ. Đồng thời, cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức nhà nước, cán bộ Đoàn, người lao động có thu nhập thấp, để họ ổn định cuộc sống và an tâm cống hiến.

P.LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết