18/01/2020 - 10:31

Phát huy hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

(CT)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP Cần Thơ, hôm 17-1, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, yêu cầu Sở VHTT&DL và các quận, huyện cần có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở theo hướng huy động từ nhiều nguồn lực, đa dạng hóa hoạt động. 

Đồng chí Dương Tấn Hiển đánh giá cao những thành quả mà ngành VHTT&DL thành phố đạt được trong năm qua, nhưng cần chú trọng bộ máy nhân sự ngành ở cấp thành phố và các quận, huyện; chấn chỉnh tình trạng nhân sự thiếu, yếu và không ổn định như thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Sở VHTT&DL làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong việc tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong năm 2020; Sở và UBND quận Cái Răng cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa Đề án Bảo tồn và phát huy Chợ nổi Cái Răng, kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm.

Toàn thành phố hiện có 83/85 xã, phường, thị trấn đạt các danh hiệu văn hóa; tất cả 630 ấp, khu vực đều đạt chuẩn văn hóa. Công tác bảo tồn, bảo tàng, phát huy giá trị di tích tạo sức lan tỏa, quảng bá văn hóa Cần Thơ đến với du khách. Thể thao Cần Thơ năm qua cũng gặt hái nhiều thành tích ở cả mảng phong trào và thành tích cao. Năm 2019, Cần Thơ đón khoảng 8,870 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt gần 4.440 tỉ đồng.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL và tập thể Trung tâm Văn hóa thành phố được tặng Huân chương Lao động, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở VHTT&DL được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Bộ VHTT&DL tặng Cờ Thi đua cho 1 tập thể; Bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân ở TP Cần Thơ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác VHTT&DL năm 2019.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết