09/07/2019 - 15:55

Phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” 

Sáng 9-7, tại Hải Phòng, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình tổ chức phát động Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì lễ phát động.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì lễ phát động.

Tại lễ phát động, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 tỉnh, thành phố trên đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019-2020, tập trung vào 4 nhóm hoạt động chủ yếu. Trong đó các lực lượng của Cụm lực lượng Hải quân 1 làm nhiệm vụ trên biển kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực, tuần tra, tuần tiễu, kiểm tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo của tổ quốc với bảo vệ hoạt động hợp pháp của ngư dân; bảo vệ tài sản, tính mạng của bà con ngư dân trên biển; tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, bám ngư trường khai thác thủy sản, phát triển kinh tế.


Trao trang bị tặng đại diện các chủ tàu cá.

Phát biểu tại lễ phát động, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân đề nghị Cụm lực lượng Hải quân 1 do Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân chủ trì chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cụm phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng và các tỉnh nắm chắc tình hình, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, kịp thời tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ và phát huy vai trò của bà con ngư dân làm ăn trên biển, góp phần phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Theo Báo Quân đội Nhân dân

Chia sẻ bài viết