04/07/2019 - 18:05

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Phân cấp mạnh mẽ hơn; đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu; chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành 

(CT)- Ngày 4-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh... dự họp tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Ảnh: THỐNG NHẤT - TTXVN

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới và thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011-2017. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá, đạt 8,93%, đóng góp 51,8% vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng ổn định, ước đạt 6,69%, đóng góp 42,2% vào mức tăng trưởng chung; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình thời tiết bất lợi và khó khăn trong ngành chăn nuôi heo do bệnh dịch tả heo châu Phi, tăng trưởng toàn ngành 6 tháng đầu năm ước đạt 2,39%, đóng góp 6% vào mức tăng trưởng chung.

Nhìn chung, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Thanh khoản thị trường tài chính, tiền tệ được đảm bảo. Tín dụng tăng trưởng tốt, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát tốt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, dự trữ ngoại hối được nâng lên. Thu chi ngân sách nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu; cải thiện môi trường kinh doanh và đăng ký kinh doanh đạt kết quả khá tích cực; thị trường trong nước ổn định... Động lực tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tiếp tục được hỗ trợ ở cả cung và cầu, trong đó tiêu dùng cá nhân tiếp tục tăng trưởng mạnh, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, nông nghiệp tiếp tục phát triển. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã quyết liệt vào cuộc thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều mặt từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, có những sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng: chính thức ký Hiệp định EVFTA, IPA với EU; trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với số phiếu rất cao; chuẩn bị phục vụ tốt Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc… Qua đó, thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển và có trách nhiệm.

Tốc độ tăng trưởng GDP 6,76% là rất tốt. Thủ tướng đánh giá cao ngành nông nghiệp nỗ lực vượt khó, đạt mức tăng trưởng 2,39%. Đặc biệt, thủy sản tăng đến 6,45%, cao nhất trong 9 năm trở lại đây, gia cầm tăng 7%, đã bù đắp một phần thiệt hại do dịch tả heo châu Phi. Tổng cầu tiếp tục tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,5%, cao nhất trong 3 năm qua.

Điều đáng mừng, chúng ta quán triệt quan điểm thúc đẩy tăng trưởng nhưng vẫn bảo đảm ổn định vĩ mô. Tăng trưởng tín dụng 6 tháng chỉ khoảng 7%, CPI giảm 0,09%. Thu hút trên 8,5 triệu lượt khách quốc tế. Xuất siêu hơn 1,6 tỉ USD. Vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục với 9,1 tỉ USD. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh tham gia phát biểu thảo luận tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn và yêu cầu các đồng chí tư lệnh ngành, lãnh đạo các địa phương đề cập nhiều hơn, tập trung hơn vào những tồn tại, hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức mà đất nước, từng bộ, ngành, địa phương phải đối mặt. Trên cơ sở đó, có đối sách, giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả, kiên quyết không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thủ tướng lưu ý bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay rất phức tạp, dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, yêu cầu đặt ra với tất cả các bộ, các ngành, các địa phương là cần phải linh hoạt ứng phó, có đối sách kịp thời, không được chủ quan. Phải xác định rõ những nhiệm vụ, những giải pháp trọng tâm đối với từng bộ, ngành, địa phương trên tinh thần phân cấp mạnh mẽ hơn, đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu; chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân.

* Tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh kiến nghị Chính phủ và các cấp thẩm quyền xem xét bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong thu hút đầu tư và các dự án sử dụng đất vì hiện còn có nhiều quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và Luật Nhà ở. Trước mắt, Cần Thơ kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 30 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thấu về lựa chọn nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng kiến nghị Chính phủ cho triển khai các dự án, đề án Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử như giải pháp E-cabinet đến các địa phương để cùng triển khai thực hiện một cách liên thông, thống nhất.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của TP Cần Thơ đạt trên 6,3%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 50% dự toán Trung ương giao.

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết