Tôi tâm đắc với Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị (khóa X) phát động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua các cuộc học tập, hội thảo, cuộc thi kể chuyện về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi rút ra một số bài học có ý nghĩa thiết thực hiện nay và lâu dài như sau:
Một là, bài học về tấm gương hy sinh cao cả của Hồ Chí Minh để tìm đường cứu nước, sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tấm gương suốt đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại, đưa cách mạng Việt Nam đến thành công.
Hai là, bài học tấm gương “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” của Hồ Chí Minh đã cổ vũ được lòng yêu nước của toàn dân tộc, không phân biệt tôn giáo, đảng phái cùng tham gia vào Mặt trận Việt Minh đứng lên giành chính quyền và giữ chính quyền, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đưa sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, cả nước cùng đi lên CNXH.
Ba là, bài học tấm gương Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp là “trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, kháng chiến toàn dân, toàn diện với khẩu hiệu “độc lập cho dân tộc, ruộng đất thật sự vào tay nông dân làm chủ” tạo thành sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-1954, kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954).
Bốn là, bài học tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Bác lo cho tiền tuyến lớn ở miền Nam, hậu phương lớn ở miền Bắc, cả nước cùng chống Mỹ đến Chiến dịch Hồ Chí Minh 30-4-1975 kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975).
Năm là, học Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng. Từ Trung ương đến chi bộ phải giữ gìn đoàn kết nhứt trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Cán bộ đảng viên phải “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Sáu là, bài học về lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, vì con người. Bác nói: “Đất nước độc lập, người dân phải được tự do, đủ cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đi lại học hành, chữa bệnh, gia đình hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh là điều mong muốn lớn của Bác”.
Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn, tôi có mấy đề nghị như sau:
- Học phải vận dụng lý luận, kết hợp với thực tiễn, học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, phát huy tích cực đẩy lùi tiêu cực và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của Chủ nghĩa xã hội, là giặc nội xâm, là kẻ thù bên trong cần chiến đấu quét sạch nó đi”. Và tài liệu học tập nêu chủ nghĩa cá nhân sinh ra 10 thứ bệnh khuyết điểm: Bệnh quan liêu, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo, bệnh hiếu danh, bệnh “hữu danh vô thực”, bệnh cận thị, bệnh tỵ nạnh, bệnh xu nịnh, a dua, bệnh kéo bè, kéo cánh.
Song song đó, chúng ta cần khắc phục bệnh bè phái, chạy theo tiền tài địa vị, tham nhũng, lãng phí, xa rời quần chúng nhân dân, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật Nhà nước trong một bộ phận Đảng viên, cán bộ công chức Nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần thường xuyên liên hệ tự kiểm bản thân, đơn vị, ban, ngành, địa phương có làm tốt theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh chưa? Trên cơ sở đó, ra sức khắc phục khuyết điểm, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Tâm đắc với công tác tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước đây và ngày nay. Do Đảng và ngành Tuyên giáo đã và đang tiếp tục triển khai học tập trong toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân thành phong trào học tập đạt kết quả số lượng, chất lượng ngày tăng lên.
Kỷ niệm 33 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2008) thống nhất đất nước, kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2008), toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
Học tập và rèn luyện đạo đức cách mạng là việc làm thường xuyên, suốt đời của mỗi cán bộ, đảng viên. Phải thành tâm, thật ý, tự giác và thực chất học tập theo sự lãnh đạo của Đảng, hướng dẫn của Ngành Tuyên giáo, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể thì hiệu quả của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mới ngày càng cao và càng sâu rộng hơn.
ĐINH CÔNG TAM