Pakistan đang xúc tiến các cuộc đàm phán với Saudi Arabia trong nỗ lực tìm kiếm những khoản đầu tư mới nhằm tránh lún sâu vào vòng xoáy nợ từ Trung Quốc, Nhật báo Phố Wall (WSJ) đưa tin.

Cảng nước sâu Gwadar của Pakistan. Ảnh: Zuma Press
Theo giới chức Pakistan, Islamabad trong tuần này dự kiến đón tiếp một số nhân vật cấp cao Chính phủ Saudi Arabia bao gồm Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên kiêm Chủ tịch công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới Saudi Aramco Khalid Al-Falih. Hai bên sẽ thảo luận việc đầu tư tại Pakistan, đặc biệt là dự án nhà máy lọc dầu trị giá hàng tỉ USD trên cảng nước sâu Gwadar mà Saudi Aramco đang đàm phán.
Theo Bộ Năng lượng Pakistan, nước này trước đó đã tìm đến sự hỗ trợ từ Trung Quốc cho dự án nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, điều này có thể khiến Islamabad lún sâu hơn vào “bẫy nợ” của Bắc Kinh trong bối cảnh chính phủ của tân Thủ tướng Imran Khan đang vất vả ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nợ. Hiện tại, Pakistan nợ Trung Quốc khoảng 5 tỉ USD. Số tiền này được dùng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng trong Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC).
“Siêu dự án” CPEC trị giá khoảng 62 tỉ USD do Bắc Kinh rót vốn đầu tư nhằm thúc đẩy sáng kiến “Vành đai, Con đường-BRI”, liên kết cảng Gwadar ở Tây Nam Pakistan với khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc thông qua mạng lưới đường cao tốc, đường sắt và đường ống vận chuyển dầu khí. Các dự án hiện trong tình trạng trì trệ sau khi Thủ tướng Khan yêu cầu đánh giá lại toàn bộ BRI do lo ngại rủi ro tài chính. Phía Islamabad còn đề nghị mời thêm những quốc gia khác tham gia triển khai CPEC để giảm gánh nặng nợ nần; và Saudi Arabia có thể sẽ trở thành “nước thứ ba trong CPEC” - theo một quan chức cấp cao Pakistan.
Giới chức Pakistan còn cho biết, chuyến đi của các nhân vật cấp cao Saudi Arabia tuần này là để chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Thái tử Mohammed bin Salman.Theo Giáo sư Rifaat Hussain, chuyến công du hồi tháng 8 của Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trên tư cách quan chức cao cấp nước ngoài đầu tiên thăm chính phủ của Thủ tướng Khan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Riyadh. Ông Khan sau đó được mời đến Saudi Arabia, diện kiến Vua Salman và Thái tử, mở đường cho các cuộc thảo luận nhằm tăng cường hợp tác song phương.
Theo giới quan sát, bất kỳ thỏa thuận nào thắt chặt quan hệ với Pakistan cũng đồng thời giúp Saudi Arabia mở rộng ảnh hưởng trước đối thủ chính trong khu vực là Iran. Đặc biệt, dự án nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia trên cảng chiến lược Gwadar gần eo biển Hormuz (nơi đi qua của khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới) được dự đoán sẽ hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran sang nước láng giềng Pakistan trong bối cảnh Mỹ sắp tái áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề lên Tehran vào tháng 11.
MAI QUYÊN