05/12/2010 - 14:28
Ớt cay nhất thế giới bị soán ngôi
-
Xuân Bính Ngọ 2026: Lan tỏa tinh hoa Nhã nhạc Cung đình Huế đến công chúng Bắc Úc

- Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen
- Thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và tình hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp
- Năng lượng xanh chiếm 1/3 tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc
- Trung Quốc tái định hình y tế công cộng toàn cầu?
- Iran và Mỹ nhất trí nối lại đàm phán hạt nhân tại Oman
- Niềm tin tất thắng
- Ấn Độ thúc đẩy Tầm nhìn Viksit Bharat
- Phụ huynh Hàn Quốc vẫn tin tưởng mô hình giáo dục truyền thống trong thời đại AI
- Chương trình tên lửa đạn đạo - “lằn ranh đỏ” của Iran
-
Lịch sử can thiệp quân sự của Mỹ vào Mỹ Latinh

- Hà Lan cấm pháo hoa sau nhiều vụ hỗn loạn đầu năm mới
- Sản lượng điện than ở Trung Quốc và Ấn Độ giảm lần đầu tiên kể từ thập niên 1970
- Trung Quốc lập kỷ lục về cấp phép sản xuất dược phẩm ra nước ngoài
- Canada hàn gắn quan hệ với Trung Quốc
- Trữ lượng khoáng sản và vị trí chiến lược của Greenland
- Iran cảnh báo hậu quả nếu có hành động chống lại Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
- Giấc mơ nội địa hóa tiêm kích thế hệ 5 của Ấn Độ
- Ông Trump muốn chi 1.500 tỉ USD cho quốc phòng
- Tham vọng của Mỹ
-
Xuân Bính Ngọ 2026: Lan tỏa tinh hoa Nhã nhạc Cung đình Huế đến công chúng Bắc Úc
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen
-
Thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và tình hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp
-
Năng lượng xanh chiếm 1/3 tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc
-
Trung Quốc tái định hình y tế công cộng toàn cầu?
 
Ớt Naga Viper (ảnh) vừa được các nhà khoa học Anh công nhận là giống ớt cay nhất trên thế giới. Một nông dân ở xứ sương mù lai tạo giống ớt này từ ba giống ớt: Bhut Jolokia, Naga Morich (đều của Ấn Độ) và Trinidad Scorpion (Venezuela). Theo kết quả thử nghiệm của Đại học Warwick, Naga Viper đạt mức 1.359.000 SHU (đơn vị đo độ cay của ớt) trong khi ớt Bhut Jolokia (lọt vào Sách Kỷ lục Guinness thế giới năm 2007) chỉ đạt mức 1.001.304 SHU. Với độ cay gấp 270 lần so với loạt ớt phổ biến nhất hiện nay (ớt hiểm), Naga Viper có khả năng gây chảy nước mắt, bỏng cổ họng và mũi cho những ai ăn phải. Các chuyên gia vũ khí dự tính dùng sử dụng “đệ nhất ớt cay” để chế tạo bom dùng trên chiến trường.
