12/02/2008 - 09:14

Bầu cử Tổng thống Mỹ:

Ông Obama tiếp tục thắng tại bang Maine

Thượng nghị sĩ Obama giữa đám đông người ủng hộ trong cuộc tuần hành vận động tranh cử ở bang Virginia hôm 10-2. Ảnh: AP

* Tổng thống Bush ủng hộ ứng cử viên John McCain

(TTXVN)- Thượng nghị sĩ (TNS) Barack Obama tiếp tục thế thượng phong với chiến thắng thuyết phục tại cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang Maine ngày 10-2. Đây cũng là chiến thắng thứ tư liên tiếp của ứng cử viên có tham vọng trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ này sau ngày “Thứ Ba trọng đại’’ 5-2 vừa qua. Trước đó, ông đã về nhất tại ba cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở các bang Washington, Louisiana và Nebraska.

Giám đốc điều hành vận động tranh cử của đảng Dân chủ tại bang Maine Arden Manning cho biết ông Obama giành được 15 phiếu đại cử tri so với 9 phiếu của đối thủ số một là TNS Hillary Clinton. Những thắng lợi này của TNS Obama đã đẩy bà Hillary vào thế khó khăn hơn và khiến cuộc đua giữa hai ứng cử viên này càng trở nên gay cấn hơn. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ nay phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn do sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho ông Obama trước ba cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Virginia, Maryland và Thủ đô Washington mà bà được cho là sẽ giành thắng lợi.

Trước những diễn biến bất lợi này, bà Hillary buộc phải cải tổ ê-kíp vận động tranh cử của mình với việc thay Giám đốc điều hành chương trình vận động tranh cử. Theo giới quan sát tại chỗ, với hai ngày còn lại để bước vào cuộc chiến mới tại các bang trên vào ngày 12-2, dường như quyết định trên của TNS Hillary là “quá muộn’’.

Các cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Virginia, Maryland và Thủ đô Washington sẽ bầu chọn ra tổng cộng 168 đại cử tri. Theo quy định, mỗi ứng cử viên đảng Dân chủ phải được sự ủng hộ của tối thiểu 2.025 đại cử tri để được bầu chọn là ứng cử viên chính thức của đảng tại Đại hội toàn quốc vào tháng 8 tới, ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra tháng 11-2008. Hiện số đại cử tri ủng hộ bà Hillary là 1.136, trong khi ông Obama nhận được sự ủng hộ của 1.108 đại cử tri.

Về phía đảng Cộng hòa, sau khi bất ngờ bị thua đối thủ Mike Huckabee tại hai bang Kansas và Louisiana, TNS John McCain nhận được sự ủng hộ của Tổng thống sắp mãn nhiệm George Bush. Ông Bush cho rằng TNS McCain còn phải làm nhiều việc để thuyết phục các đảng viên Cộng hòa rằng mình là một người theo đường lối bảo thủ “đáng tin cậy”, nhưng nhấn mạnh ông sẽ ủng hộ đối thủ một thời của mình nếu ông McCain được chọn làm ứng cử viên tổng thống cho Đảng Cộng hòa. Hiện tại ông McCain đã nhận được sự ủng hộ của 724 đại cử tri, so với con số khá khiêm tốn là 234 của đối thủ Huckabee. Theo quy định của đảng Cộng hòa, để giành được quyền đề cử, mỗi ứng cử viên cần có tối thiểu 1.191 đại cử tri ủng hộ.

Chia sẻ bài viết