27/02/2018 - 15:19

Nông dân hiến đất trị giá trên 9 tỷ đồng

Nông dân Trà Ôn hiến 24.917m2 đất cùng vật kiến trúc, hoa màu và cây ăn trái trong năm 2017 để xây dựng đường giao thông, thủy lợi nông thôn, trị giá trên 9 tỷ đồng.

Bên cạnh, qua phát động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, có 16.377 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 12.526 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, cấp trung ương có 1.152 hộ, cấp tỉnh có 1.850 hộ, huyện 3.230 hộ, cơ sở có 6.294 hộ.

Ngoài ra, hội cơ sở phối hợp vận động hội viên trồng hoa kiểng dọc tuyến Đường tỉnh 907, 901, dọn cây che chắn các tuyến đường đan, nạo vét kinh nội đồng, rải đá 8.300m đường đan liên xóm, trị giá gần 72 triệu đồng và trên 600 ngày công lao động. Qua đó, góp phần cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi nông thôn mới, bảo vệ môi trường.

Năm 2018, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết tương trợ, giúp hội viên thoát nghèo bền vững; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động, vật kiến trúc, tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; đồng thời tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ Vì người nghèo.

Hội còn liên kết với các nhà khoa học, doanh nghiệp để đào tạo nghề cho nông dân; vận động hội viên tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh…

Theo Báo Vĩnh Long

Chia sẻ bài viết