29/01/2020 - 18:20

Nông dân Bạc Liêu trúng vụ tôm đầu năm 

(CT)- Những ngày Tết vừa qua, kể cả ngày mùng Một Tết, nông dân một số vùng chuyên canh tôm, tôm- lúa kết hợp ở các huyện Hồng Dân, Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi… của tỉnh Bạc Liêu, vẫn rộn ràng thu hoạch tôm càng xanh. Trúng mùa, giá cao, nông dân nuôi tôm phấn khởi với vụ mùa thắng lớn.

Nông dân Bạc Liêu tuyển lựa tôm trước khi cân cho thương lái.

Thu hoạch tôm nhiều nhất những ngày này là ở huyện Hồng Dân, đặc biệt là vùng chuyên canh các xã: Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, Lộc Ninh… Theo bà con, vụ này mỗi héc-ta mặt nước thu hoạch chừng 1 tấn tôm càng xanh thương phẩm. Với giá bán khoảng 140.000 đồng mỗi ký dịp Tết (cao hơn từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng so với ngày thường), bà con có thể thu lãi từ 100 triệu đồng trở lên. Do nhu cầu thị trường tăng cao dịp Tết nên tôm càng xanh tươi sống ở Bạc Liêu rất hút hàng, thương lái đến tận vuông tôm thu mua. Điều đáng quý, dù đang là ngày Tết nhưng mỗi khi có người thu hoạch tôm càng xanh, bà con lối xóm vẫn có mặt rất đông để phụ giúp chuyện bắt tôm, tránh thất thoát, hao hụt. Đây cũng là nét đẹp văn hóa vần công duy trì suốt nhiều năm qua ở địa phương này.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết