10/08/2018 - 05:20

Nỗ lực thúc đẩy hợp tác đầu tư 

Hôm nay, 10-8-2018, tại TP Cần Thơ diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ năm 2018. Hội nghị nhằm giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư của thành phố mời  gọi thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và các cam kết của Cần Thơ...

Gian hàng trưng bày của Tổng Công ty máy động lực và nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tại Hội nghị. Ảnh: KHÁNH NAM
Gian hàng trưng bày của Tổng Công ty máy động lực và nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tại Hội nghị. Ảnh: KHÁNH NAM

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị; cùng với sự tham gia của gần 600 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các tổ chức quốc tế. Bên cạnh giới thiệu về tiềm năng hợp tác, Hội nghị tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế gặp gỡ trao đổi trực tiếp với chính quyền và các cơ quan chức năng của thành phố; giới thiệu các mục tiêu trọng tâm và danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2020. Tham vấn kinh nghiệm phát triển TP Cần Thơ theo hướng trung tâm dịch vụ, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển khoa học và công nghệ.

Mục tiêu của Hội nghị là giới thiệu các tiềm năng và cơ hội đầu tư đến các nhà đầu tư, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, thành phố cũng mong muốn lắng nghe tham vấn các kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ; thu hút và phát huy các nguồn lực đầu tư phát triển thành phố; tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với chủ đề "Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển", ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, thành phố mong muốn chia sẻ tiềm năng với các tỉnh, thành trong khu vực để cùng phát triển. Các dự án tại TP Cần Thơ được triển khai thực hiện và vận hành, không chỉ đem lại lợi ích cho Cần Thơ mà sẽ tạo lực hút cho cả vùng về cung ứng nguồn nguyên vật liệu, lực lượng lao động…

Tại Hội nghị, TP Cần Thơ sẽ công bố danh mục 54 dự án mời gọi đầu tư, tổng diện tích 4.780ha, với nguồn vốn gần 124.000 tỉ đồng. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực: cơ sở hạ tầng nông nghiệp hiệu quả cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công nghệ thông tin; logistics và năng lượng; cơ sở hạ tầng văn hóa thể thao và du lịch, bất động sản… Theo ông Võ Thành Thống, có 44 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm, 22 dự án sẵn sàng đầu tư ngay với tổng nguồn vốn khoảng 82.000 tỉ đồng. Đặc biệt, nhiều dự án có 2 nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư.

Theo chương trình Hội nghị, ngoài phiên khai mạc, bế mạc còn có 3 phiên thảo luận với chủ đề: Phát triển trung tâm dịch vụ; Nông nghiệp hiệu quả cao; Phát triển khoa học công nghệ. Tại mỗi phiên thảo luận, các Bộ trưởng phụ trách sẽ chủ trì, cùng lắng nghe các tham luận của các đại diện một số cơ quan, tổ chức hiệp hội, đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ. Tại phiên bế mạc, cùng với  phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng còn diễn ra chương trình ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND TP Cần Thơ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; trao các quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận; trao kỷ niệm chương cho các nhà đầu tư…

Hội nghị còn có các hoạt động bên lề: tổ chức đưa nhà đầu tư đi tham quan thực địa một số dự án tiêu biểu: Dự án Trung tâm logistics hạng II và Công ty Tân Cảng Cái Cui, Trung tâm giống và Viện Lúa ĐBSCL, Khu nông nghiệp công nghệ cao 3, huyện Cờ Đỏ, Khu công nghệ thông tin tập trung… Tại khu triển lãm gian hàng thành tựu kinh tế xã hội và các sản phẩm đặc trưng (tại khách sạn Mường Thanh) được thực hiện với tổng diện tích 240m2, sẽ giới thiệu các thành tựu, sản phẩm của các doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ. Khu triển lãm chiếu phim về các dự án mời gọi đầu tư bằng công nghệ số trên bản đồ. Dự kiến, còn có các cuộc gặp song phương giữa các bên nhằm trao đổi thông tin sâu về các dự án.

Thực hiện Nghị quyết 45-NQ-/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, cũng như thu hút đầu tư; khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển công, nông nghiệp, thương mại dịch vụ… Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ năm 2018 được kỳ vọng là cú hích tạo nên sự đột phá để thành phố trung tâm ĐBSCL phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn.

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết