03/06/2015 - 21:53

Nỗ lực để có được niềm tin!

Sau gần 6 năm thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động), Cuộc vận động nhận được sự phối hợp, đồng thuận tham gia của các tổ chức, đoàn thể, công nhân, viên chức, người lao động, đơn vị doanh nghiệp qua các hoạt động: tuyên truyền, vận động, tư vấn, tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao, các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, bán hàng Việt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp… Nhờ đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân về lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt Nam đã được nâng lên, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận các loại hàng hóa đảm bảo chất lượng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất với giá cả phù hợp. Trong đó, phải kể đến nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối đã có nhiều hoạt động tích cực để đưa hàng hóa Việt Nam có chất lượng đến với người tiêu dùng.

 Các doanh nghiệp Việt đầu tư mạnh để cải  tiến chất lượng và mẫu mã hàng hóa, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Trong ảnh: Khách hàng tìm hiểu sản phẩm cân Nhơn Hòa - Sản phẩm Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Tại TP Cần Thơ, để Cuộc vận động được thực hiện tốt, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhà sản xuất, nhà cung cấp Việt Nam trong mua sắm tài sản công, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thành phố cũng có những cơ chế, chính sách bổ sung, sửa đổi nhằm hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà sản xuất, tạo môi trường lành mạnh của thị trường nội địa để bảo vệ và tăng sức mua sắm của người tiêu dùng trong thành phố. Bên cạnh đó, thành phố thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt chương trình “Hàng Việt về nông thôn”; hằng năm đều ban hành sớm kế hoạch thực hiện chương trình ổn định thị trường vào dịp Tết Nguyên đán; thực hiện hỗ trợ vốn bình ổn giá… Tất cả những điều đó đã giúp các doanh nghiệp tích cực chủ động nguồn hàng, đảm bảo chất lượng, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, giá cả biến động tăng đột biến, không những thế giá bán hàng bình ổn thấp hơn giá thị trường từ 5% trở lên. Cuộc vận động còn triển khai bằng nhiều hình thức như: tổ chức lễ phát động, tọa đàm, hội thảo, hội nghị chuyên đề; tổ chức ký kết thỏa thuận kết nối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường giữa TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL nhằm ổn định thị trường, giá cả... Đến nay, trên 75% người tiêu dùng tại TP Cần Thơ ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hầu hết cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước khi mua sắm công; trên 85% các cơ sở kinh doanh thương mại bán hàng có niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng; trên 70% số xã ở địa bàn nông thôn có cửa hàng bán hàng Việt phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân...

Phải nhìn nhận rằng, từ Cuộc vận động cũng như để thích ứng với tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước tăng cường đầu tư, cải tiến chất lượng hàng hóa, cùng đó mẫu mã bao bì sản phẩm cũng được chú trọng để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Có thể kể đến các thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao như: Điện Quang, Nhơn Hòa, Khataco, Việt Tiến, Vina giầy, dệt Phong Phú… luôn được tin dùng và có khả năng cạnh tranh với hàng ngoại nhập ngay cả ở phân khúc hàng cao cấp. Tại các hệ thống siêu thị như: Big C, Co.opmart, Metro Cash & Carry… “sức mạnh” của hàng Việt ngày càng thể hiện rõ, hầu hết ở các dòng sản phẩm đều có sự “góp mặt” của các thương hiệu Việt. Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing hệ thống siêu thị Co.opmart, cho biết: “Hệ thống siêu thị Co.opmart luôn ưu tiên cho các sản phẩm Việt chất lượng cao. Điểm nhấn là chương trình “Tự hào hàng Việt” được tổ chức hằng năm với sự đầu tư lớn về qui mô và chất lượng. Đến nay, trên 90% hàng hóa bày bán tại hệ thống siêu thị Co.opmart là hàng sản xuất trong nước. Không chỉ phân khúc hàng phổ thông, hàng Việt giờ còn cạnh tranh ngay cả ở phân khúc hàng cao cấp với chất lượng không thua kém gì hàng ngoại nhập nhưng có giá rất cạnh tranh”.

Để hàng Việt được người tiêu dùng ưu tiên và dùng nhiều hơn, các doanh nghiệp trong nước cần không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng. Cùng đó, các ngành hữu quan cần tiến hành đồng bộ các các giải pháp như: quan tâm hỗ trợ cho ngành sản xuất hàng hóa trong nước; xử lý nghiêm các trường hợp làm hàng giả, hàng nhái để tránh mất uy tín hàng chính hãng... Các doanh nghiệp cần tích cực tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng để cho ra những sản phẩm ngày càng đạt chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu sử dụng và đừng chỉ vì lợi nhuận mà sản xuất hàng kém chất lượng làm mất lòng tin của người tiêu dùng.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết