29/04/2013 - 20:41

Niềm vui trên những công trình mới

Hòa cùng với khí thế cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, trong tháng 4 lịch sử này, tại TP Cần Thơ có nhiều công trình đã và đang nhộn nhịp khởi công, khánh thành, tạo niềm vui, sự phấn khởi cho nhân dân các địa phương…

Gặp lại các cô trò Trường Mầm non Xuân Thắng, huyện Thới Lai, sau lễ khánh thành ngôi trường mới mấy ngày, niềm vui, sự phấn chấn vẫn còn rạng ngời trên gương mặt mỗi người. Ngôi trường khang trang này do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Cần Thơ tài trợ xây dựng, với tổng trị giá trên 8 tỉ đồng. Đây cũng là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiến tới kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương... Gắn bó với trường gần 10 năm, từ một giáo viên rồi trở thành cán bộ chủ chốt của trường, từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, vất vả, cô Lương Thùy Linh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thắng, chia sẻ: "Có được ngôi trường mới là niềm ao ước không chỉ của riêng tôi, mà là niềm vui chung của giáo viên, phụ huynh, học sinh. Được dạy dưới ngôi trường mới khang trang, đầu tư trang thiết bị hiện đại, có chỗ học tập, vui chơi thoáng mát cho các cháu, tất cả giáo viên đều phấn chấn, càng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học…".

Quận Bình Thủy khởi công công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Trà Nóc 2 đến quốc lộ 91B (phường Thới An Đông) chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5. 

Rời xã Xuân Thắng, chúng tôi đến tham quan cây cầu Đường Láng (ở ấp Trường Ninh 1). Tuy cây cầu đã được đưa vào sử dụng khá lâu nhưng đối với bà con trong ấp thì niềm vui ấy như mới hôm qua. Chú Trần Văn Hài, một người dân sống tại ấp từ ngày đất nước thống nhất, phấn khởi nói: "Có được cây cầu bê-tông kiên cố này, người dân đi lại tiện lợi, các phương tiện giao thông, máy móc phục vụ nông nghiệp lưu thông dễ dàng, việc giao thương cũng thuận lợi hơn rất nhiều…". Theo chú Đỗ Văn Ô, Trưởng ấp Trường Ninh 1, cầu Đường Láng trước đây lót bằng ván đã xuống cấp, lưu thông khó khăn. Chiếc cầu mới hiện nay có chiều dài 22m, chiều ngang 2,5 m, với tổng trị giá đầu tư xây dựng 290 triệu đồng, do Tập đoàn Philip Morris quốc tế tài trợ và Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện. Đồng chí Lê Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, cho biết: " Để lập thành tích chào mừng 38 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bên cạnh công trình này, xã đã chỉ đạo các ấp tiến hành sửa chữa giặm vá các tuyến đường giao thông trên địa bàn; bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa, đề nghị xây dựng 85 căn nhà đại đoàn kết; trồng cây xanh trên trục đường chính vào trung tâm xã. Đồng thời, xã cũng đã đầu tư trồng 108 cây cột cờ dọc hai bên tuyến đường Thới Lai- Trường Xuân, tạo vẻ mỹ quan, khí thế trong dịp lễ.

Chúng tôi đến khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa đúng lúc các công nhân đang gấp rút đổ đá để hoàn thành 650m còn lại của tuyến đường Nguyễn Thanh Sơn. Đây là công trình do quận Bình Thủy đầu tư và là một trong những công trình trọng điểm của phường Long Hòa đăng ký thực hiện để chào mừng 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Có mặt hầu như xuyên suốt tại công trình, chú Võ Thanh Cần, Chủ nhiệm Hợp tác xã Chăn nuôi bò sữa, cũng là một người dân cố cựu ở địa phương, xúc động cho biết: "Trước đây đường sá, cầu ván đi lại khó khăn lắm. Mấy năm nay, nhà nước đầu tư làm đường, xây cầu, cống kiên cố, tạo điều kiện để cuộc sống của người dân ngày càng phát triển hơn. Riêng con đường này là niềm ao ước, mong đợi của bà con bấy lâu…".

Không riêng các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể quận Bình Thủy cũng sôi nổi thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Nổi bật, Hội LHPN quận phối hợp với UBND phường Long Hòa tổ chức bàn giao 1 căn "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo. Quận đoàn Bình Thủy cũng ra quân thực hiện công trình thanh niên gia cố đê bao ở Cồn Sơn (khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa) dài gần 100m. Anh Lê Minh Duy, Phó Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, cho biết: "Bên cạnh ra quân thực hiện những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, tình nguyện, xung kích vì cộng đồng như: phát quang, đắp taluy, vệ sinh môi trường…, Quận Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đăng ký thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham gia Đại hội thể dục thể thao tại các địa phương, vận động quà đi thăm hỏi, tặng các gia đình chính sách, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…".

Trong tháng 4, ngành giáo dục và các địa phương đã khánh thành, khởi công xây dựng nhiều trường học từ nguồn ngân sách nhà nước và vận động xã hội hóa tại các địa phương. Theo ông Trần Trọng Khiếm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, nhân dịp kỷ niệm 30-4 và 1-5 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khởi công xây dựng 6 trường học trên địa bàn, gồm: Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa - giai đoạn 2 (quận Bình Thủy), Trường THPT Lương Định Của, Trường THPT Thới Long (quận Ô Môn), Trường Trường THCS Hưng Thạnh (quận Cái Răng), Trường THPT Vĩnh Thạnh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền. Hòa cùng niềm vui chung đó, đợt này, ngành giáo dục thành phố còn có 6 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia…

Cùng với các địa phương, nhân dịp 30-4 và 1-5 năm nay, tại một số địa phương, quận, huyện cũng khởi công, bàn giao nhiều công trình chào mừng. Tại quận Bình Thủy vừa tổ chức lễ khánh thành trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường An Thới, khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường rộng 4m, dài trên 2.300m từ Cầu Trà Nóc 2 đến Quốc lộ 91B (phường Thới An Đông), tổng mức đầu tư trên 13,7 tỉ đồng. Huyện Cờ Đỏ tiến hành khởi công công trình xây dựng trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, tổng mức đầu tư khoảng 126 tỉ đồng; khởi công xây dựng trụ sở UBND xã Đông thắng và Trường Mầm non Đông Thắng, tổng mức đầu tư cho mỗi công trình trên 10 tỉ đồng.

Tại quận Thốt Nốt, bên cạnh hoàn thành một số công trình, như: Trường Mầm non phường Thốt Nốt, công trình Nhà thông tin khu vực Quy Thạnh (phường Trung Kiên), các ban, ngành liên quan cũng đang gấp rút thi công khẩn trương 4 công trình: sửa chữa trạm y tế phường Tân Lộc; trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Thuận Hưng; sửa chữa trạm y tế phường Thuận Hưng; nâng cấp, sửa chữa hội trường, sân, bồn hoa, hàng rào Quận ủy. Quận Ninh Kiều đang thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, tiến tới chào mừng 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương…

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, khí thế thi đua hoàn thành các công trình, phần việc càng diễn ra khẩn trương, sôi nổi ở các địa phương. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực đã hoàn thành hoặc đang triển khai thực hiện càng góp phần làm cho bộ mặt của thành phố thêm khởi sắc, tươi đẹp hơn…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết