29/09/2014 - 20:26

Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ

(CT)- Vừa qua, các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực điều trị ung thư (UT) ở Việt Nam, như GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội UT Việt Nam; PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Chủ tịch Hội UT Cần Thơ; TS.BS Trần Đặng Ngọc Linh, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh; Th.BS Lê Tuấn Anh, BV Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh đã tham dự Hội thảo khoa học về "Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị UT phổi không tế bào nhỏ", do Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ tổ chức. Đây cũng là chương trình đào tạo liên tục cho 150 bác sĩ ở TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL về phòng chống UT.

Hiện nay, UT phổi là bệnh dễ mắc và gây tử vong hàng đầu đối với người nghiện thuốc lá. UT phổi có 2 dạng: có tế bào nhỏ và không tế bào nhỏ. Theo GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội UT Việt Nam, so với UT phổi có tế bào nhỏ thì UT phổi không tế bào nhỏ có tỷ lệ mắc nhiều hơn, nhưng dễ điều trị hơn. Đặc biệt là trong điều kiện y học tiến bộ, nếu phát hiện sớm có thể chữa lành. Cảnh báo đối với vùng ĐBSCL hiện nay là những người không bỏ thói quen nghiện thuốc lá đều thường xuyên dùng bia, rượu, trên 80% có kiến thức nhất định về bệnh UT phổi, nhưng không tầm soát bệnh, dẫn đến điều trị bệnh ở giai đoạn muộn.

M.Nguyệt

Chia sẻ bài viết