08/08/2009 - 17:10

Những nơi không bóng dáng xe hơi

Thật khó tin là trước thế kỷ 20 hầu hết mọi thành phố trên thế giới đều không có bóng dáng xe hơi. 100 năm sau, xe cộ làm tắc nghẽn các xa lộ và đường phố trên hành tinh. Thế nhưng, không kể một số đô thị có những khu “không ô-tô”, trên thế giới vẫn còn không ít nơi “miễn dịch” được với loại phương tiện 4 bánh này. Đó là:

Đảo Sark, Vương quốc Anh – dân số: 560 người

Nằm ở Eo biển Anh, đảo Sark có 65 km bờ biển tuyệt đẹp. Chỉ xe ngựa, xe đạp và xe kéo được phép lưu thông trên đảo. Hành khách và hàng hóa đến đây chủ yếu bằng phà vì không có sân bay và máy bay bị cấm bay trên bầu trời Sark.

Đảo Mackinac, bang Michigan (Mỹ) - dân số: 600 người

Ngồi xe ngựa với nhiều người là sự trải nghiệm mới lạ, nhưng với 600 cư dân đảo Mackinac đó là một phần của cuộc sống. Điểm đến du lịch rộng gần 10 km2 này cấm tất cả phương tiện có động cơ từ năm 1898 và ngày nay chỉ cho phép xe chạy trên tuyết, xe cấp cứu hoặc chữa lửa lưu thông. Người dân nơi đây chủ yếu đi bộ, xe đạp hoặc xe ngựa.

Thành phố Fres-al-Bali, Maroc – dân số: 156.000 người

Fres-al-Bali là một trong những khu đô thị không xe hơi lớn nhất thế giới. Đường phố nhỏ hẹp là dấu tích của di sản cổ xưa còn sót lại. Một số con đường chỉ rộng chừng 0,6 mét. Không chỉ xe hơi không vào được thành phố, mà ngay cả xe đạp cũng bị hạn chế do không gian chật chội.

Đảo Hydra, Hy Lạp – dân số: 3.000 người

Để đến đảo Hydra, bạn chỉ có thể đi bằng tàu thuyền hay bè gỗ. Ở đây, ngựa, lừa và tàu là phương tiện đi lại chính. Thành phố này chật chội đến mức gần như mọi người chỉ có thể cuốc bộ.

La Cumbrecita, Argentina – dân số: 345 người

Được mệnh danh là “thị trấn bộ hành”, La Cumbrecita tập trung phát triển du lịch sinh thái và nổi bật với những con đường nhỏ lát đá chạy giữa những ngôi nhà theo phong cách vùng miền núi. Muốn vào thành phố, du khách phải đi bộ hoặc đậu xe ở một bãi đậu ngoại thành. Đến đây, du khách có thể xin phép chính quyền địa phương để được cắm trại ở bất kỳ nơi đâu trong thị trấn.

Đảo Lamu, Kenya – dân số: hơn 2.000 người

Từng là trung tâm buôn bán nô lệ, Lamu ngày nay trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng và được liệt tên vào Danh sách Di sản thế giới. Không xe cộ nào được phép lưu thông nên phương tiện đi lại chủ yếu ở đây là lừa. Hiện đảo Lamu có khoảng 2.000-3.000 con lừa.

Thành phố Venice (Ý) – dân số: 70.000 người

Một khi đặt chân đến thành phố lãng mạn này, sự lựa chọn của bạn chỉ có thể là đi bộ hoặc chèo thuyền giống y chang cuộc sống của cư dân trong nhiều thế kỷ trước. Là thành phố không xe cộ lớn nhất châu Âu, Venice sở hữu khoảng 400 cây cầu nối liền 118 hòn đảo nhỏ tạo nên thành phố cổ kính này.

BẢO TRÂM
(Theo Mother Nature Network)

Chia sẻ bài viết