 |
|
Từ trái qua: Nhật Thu, Hoàng Nghiệp và Hải Yến. Ảnh: Vietnamnet |
Đêm Chủ nhật - 17-8-2008- đêm thi cuối cùng của Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2008 đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc, ấn tượng khác nhau. Đầu tiên là sự kiện Hà Linh, một ca sĩ có tài nhưng bị loại khỏi cuộc thi vì “đã không tuân thủ các yêu cầu về tổ chức và chuyên môn được qui định trong thể lệ”. Các thí sinh còn lại đã nỗ lực, bứt phá để về đích cho dù kết quả mỗi người mỗi khác
Hà Linh bị Ban tổ chức loại khỏi cuộc thi cũng là kết quả tất yếu. Đặc biệt, Linh đã mắc phải những khuyết điểm không thuộc về năng lực mà là sự nghiêm túc: Một lần đến trễ trong buổi tổng duyệt đêm thi thứ 2, vòng 2; và đỉnh điểm là tự ý thay đổi bản phối ca khúc chuẩn bị cho đêm thứ 3, vòng 2 mà không báo với Ban tổ chức. Những ca sĩ còn lại như Hoàng Nghiệp, Hải Yến, Nhật Thu dù có vấn đề về sức khỏe nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình và tiến bộ qua từng đêm diễn.
Còn lại 5 thí sinh trong đêm thi cuối cùng, các ca sĩ đều tạo được ấn tượng tốt với những phần trình diễn đầy cá tính.
Hoàng Nghiệp chàng ca sĩ đến từ Cần Thơ từng được khán giả bình chọn nhiều nhất cho đêm thi thứ 2 của vòng 2 - trong đêm thi thứ 3 này, anh đã trình diễn 2 ca khúc rock: “Vậy thôi” (Xuân Thủy) và “Cánh diều” (Ngọc Đại). Dù Nghiệp trình bày ca khúc “Cánh diều” có phần hơi “ướt át”, nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen của Hội đồng nghệ thuật. Anh đã có những bước tiến dài và anh cũng là ca sĩ có khả năng nhận được 1 trong 3 giải cao nhất của cuộc thi.
Hải Yến nồng nàn, quyến rũ, nữ tính hơn với tạo hình bắt mắt và cách biểu diễn mềm mại, lôi cuốn khi thể hiện ca khúc “Tình ca” (Quốc Bảo) và “Trốn tình” (Thu Trang). Hải Yến đã chinh phục nhiều khán giả nhưng theo Hội đồng nghệ thuật, cô vẫn còn khá mạnh mẽ khi hát “Tình ca”, một ca khúc cần nhiều sự tinh tế và lãng mạn.
Không thật sự nổi bật nhưng Nhật Thu cũng đã nổi trội lên khi gởi gắm những tâm sự đến khán giả. Ca khúc “Em chờ anh” (Lê Quang) và “Bão đêm” (Microwave) đã được Thu trình diễn khá thành công.
Tuy bứt phá nhưng Khắc Hiếu cũng định hình rõ được xu hướng âm nhạc, biết chọn bài hợp với mình. Ở đêm thi cuối cùng, Hiếu chọn 2 ca khúc cùng một chủ đề là “Khoảng trời của bé” (Nguyễn Duy Hùng” và “Khung trời mơ” (Thành Vương). Nội dung hai bài hát mang tính nhân văn, giai điệu Pop và R&B dễ đi vào lòng người và cách trình diễn nhuần nhuyễn đã giúp Hiếu tạo được cảm tình đặc biệt với khán giả và Hội đồng nghệ thuật.
Duy Khoa ghi điểm với khán giả nhờ gương mặt điển trai và vũ đạo đẹp mắt, nhưng giọng hát thì theo Hội đồng nghệ thuật, anh vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Có thể nói, “những ngôi sao” đã tỏa sáng trong đêm cuối cùng của SMĐH 2008. Khán giả được thưởng thức một đêm nhạc phong phú và chất lượng nhất suốt từ đầu giải đến giờ. Đến đêm gala trao giải: 24-8 mới có kết quả chính thức nhưng bây giờ đã có thể nói: qua cuộc thi SMĐH, mỗi ca sĩ đã trưởng thành và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
CÁT ĐẰNG