28/11/2009 - 08:39

Nhiều triển vọng xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2010

(CT)- Ngày 27-11-2009, Phòng Thương mại- Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (VCCI) phối hợp cùng Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Viện chính sách và chiến lược (Agroinfo) thuộc Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo “Triển vọng ngành lúa gạo Việt Nam năm 2010”. Hội thảo thu hút gần 150 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế và doanh nghiệp (DN) kinh doanh lúa gạo vùng ĐBSCL.

Hội thảo đã tập trung vào các vấn đề về tình hình thị trường tiêu thụ lúa gạo năm 2009 và triển vọng năm 2010, thị phần tăng trưởng của DN xuất khẩu gạo, các biến động về giá cả, phản ứng cung- cầu thị trường... Nhiều đại biểu cho rằng, để ngành lúa gạo Việt Nam nói chung và ĐBSCL phát triển bền vững, cần có sự liên kết của “4 nhà” trong xây dựng vùng nguyên liệu. Trên cơ sở hài hòa lợi ích các bên trong thực hiện liên kết, các DN cũng cần có phân khúc thị trường cụ thể để xây dựng vùng nguyên liệu. Đồng thời, khuyến cáo nông dân trồng các giống lúa mà DN đưa ra và thực hiện theo đúng quy luật thị trường thì giá cả sẽ ổn định và đối tác cũng khó mà ép giá gạo Việt Nam như thời điểm 8 tháng đầu năm 2009 vừa qua.

Theo VFA, trong 11 tháng của năm 2009, các DN đã xuất khẩu trên 5,6 triệu tấn gạo các loại với trị giá FOB đạt 2,266 tỉ USD, tăng hơn 33,4% về lượng nhưng lại giảm gần 7,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2008. Giá xuất bình quân hơn 404 USD/tấn, giảm trên 180,8 USD/tấn so cùng kỳ năm trước. Trong các hợp đồng xuất khẩu gạo thì hợp đồng tập trung chiếm hơn 42,8%, hợp đồng thương mại hơn 57% trên tổng lượng gạo xuất khẩu tính đến thời điểm này. Gạo cấp cao chiếm gần 40%; gạo cấp thấp hơn 27,4%, còn lại là gạo cấp trung bình, đây là thắng lợi lớn của Việt Nam trên thị trường xuất khẩu, bởi trước đây, gạo xuất khẩu của Việt Nam đa phần là gạo cấp trung bình và thấp. Dự kiến cả năm 2009, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo các loại. Các chuyên gia dự báo, thị trường gạo 2010 sẽ sôi động hơn 2009 và giá xuất cũng tăng cao hơn, DN sẽ thuận lợi hơn trong thời gian tới. Trước mắt, theo dự báo của Phó chủ tịch kênh thông tin Rice Trader, Tổng biên tập tạp chí Rice Today (thuộc IRRI), trong tháng 2 và tháng 3-2010, nhu cầu nhập khẩu gạo của Ấn Độ có thể đạt mức 1,5-2 triệu tấn. Đây là cơ hội để DN Việt Nam nắm bắt để đàm phán hợp đồng...

THU HÀ

Chia sẻ bài viết