12/04/2018 - 07:56

Nhiều hoạt động thăm hỏi, họp mặt, chúc mừng nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 

(CT)- Ngày 11-4-2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ phối hợp tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Khmer nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2018.

Đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà tại xã Định Môn, xã Đông Thuận (huyện Thới Lai) và phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn). Đoàn 2 do đồng chí Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, đến thăm đồng bào Khmer tại xã Thới Xuân, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) và xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thạnh).

Tại các nơi, các đồng chí Trưởng đoàn thăm hỏi, đọc thư chúc Tết của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ gửi đến đồng bào Khmer; đồng thời, mong muốn năm 2018, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín, cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào dân tộc Khmer không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp... Dịp này, Ủy ban MTTQVN thành phố trao tặng 700 phần quà cho đồng bào Khmer nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 300.000 đồng/phần, trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo thành phố và nguồn hỗ trợ từ Công an TP Cần Thơ, Ban Từ thiện của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Cần Thơ).

Đại tá Trần Văn Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Trần Sol, Trụ trì chùa Munirangsay (quận Ninh Kiều) và Ban Quản trị Chùa.
Đại tá Trần Văn Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, tặng hoa chúc mừng Thượng tọa Trần Sol, Trụ trì chùa Munirangsay (quận Ninh Kiều) và Ban Quản trị Chùa.

* Sáng cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức 2 đoàn, do Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố và Đại tá Trần Văn Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, làm Trưởng đoàn, đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại các chùa Settodor (huyện Cờ Đỏ), Sêrâyvongsa, Neryvone (huyện Thới Lai), Pothisomrôn, SanvorPothihen (quận Ô Môn), Pitukhosarangsay, Munirangsay (quận Ninh Kiều). Đồng thời, tặng 31 phần quà (trị giá 300.000  đồng/phần) cho các hộ dân tộc Khmer nghèo xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

Tại các điểm chùa, thủ trưởng Bộ CHQS thành phố chúc các vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa và bà con dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, ấm áp. Đồng thời, ghi nhận đóng góp của các vị Đại đức, Thượng tọa, Ban Quản trị chùa trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con dân tộc Khmer tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; quan tâm chăm lo học sinh, sinh viên nghèo…

Dịp này, Đại tá Trần Văn Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây cán bộ, viên chức Báo Cần Thơ Khmer ngữ.

* Hôm qua, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều cũng đã tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2018. Tham dự buổi họp mặt có đại diện UBMTTQVN thành phố, Ban Dân tộc thành phố, lãnh đạo quận Ninh Kiều cùng 150 đại biểu là các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc, cán bộ hưu, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ; đồng thời, nghe đại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2017 và các tháng đầu năm 2018...

Thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều, ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, chúc đồng bào dân tộc Khmer trong quận đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

HỒNG VÂN-PHẠM TRUNG-TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết