22/06/2009 - 20:31

Nhật Bản: Người tròn trịa sống thọ nhất!

Tin vui cho những ai có thân hình tròn trịa khi nghiên cứu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiến hành mới đây cho thấy những người thừa cân – mập hơn 15-20% so với thể trọng lý tưởng - ở tuổi 40 sống thọ hơn những người có vóc dáng khác. Trong khi đó, người ốm có tuổi thọ trung bình ngắn nhất, trung bình chết sớm hơn 6-7 năm so với người thừa cân.

Phụ nữ Nhật sống thọ nhất thế giới – trung bình 86 năm. Ảnh: AFP 

Nhận định trên được rút ra từ kết quả nghiên cứu sức khỏe trong vòng 12 năm của khoảng 50.000 cư dân tuổi từ 40 trở lên ở tỉnh Miyagi. Các nhà nghiên cứu xem xét những vóc dáng trước đây của họ, phân tích độ tuổi và xếp họ thành nhóm dựa theo chỉ số thể trọng (BMI = thể trọng (kg)/bình phương chiều cao cơ thể (m).

Kết quả: nam giới có cân nặng trung bình (BMI từ 18,5 đến 25) ở tuổi 40 sống thêm bình quân khoảng 39,94 năm so với 41,64 năm ở người thừa cân (BMI từ 25 đến 30). Phụ nữ với thể trọng bình thường sống thêm 47,97 năm so với 48,05 tuổi ở người mập mạp. Còn người béo phì (BMI từ 30 trở lên) sẽ sống thêm 39,41 năm đối với nam và 46,02 năm đối với nữ. Trong khi đó, nam giới gầy (BMI dưới 18,5) dự kiến chỉ sống thêm được khoảng 34,54 năm nữa trong khi phụ nữ “mình hạc xương mai” chỉ trải qua được thêm 41,79 mùa xuân.

Kết quả trên được coi như hồi chuông cảnh tỉnh những người dân xứ hoa anh đào đang chạy theo trào lưu ăn kiêng theo kiểu “thắt lưng buộc bụng” để tránh bị gọi là “metabo” – từ gọi người mắc hội chứng rối loạn chuyển hóa do béo phì ở Nhật. Lý giải nguyên nhân vì sao người gầy nhom có thể về bên kia thế giới sớm hơn, các giáo sư Nhật cho rằng nhiều người ốm hút thuốc lá nên dễ chết sớm. Một giả thuyết khác cho rằng người thiếu cân dễ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm hơn.

Tuy nhiên, phó giáo sư Shinichi Kuriyama của Đại học Tohoku – trưởng nhóm nghiên cứu - cảnh báo “mọi người không nên kéo dài tuổi thọ bằng cách cố ép cơ thể tăng cân”. Bởi nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người càng mập thì chi phí chăm sóc y tế càng cao – trung bình cao hơn 30% so với người gầy.

HỒNG ĐĂNG (Theo Yomiuri Shimbun)

Chia sẻ bài viết