28/10/2016 - 10:57

Nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững

(CT)- Ngày 27-10-2016, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành hữu quan thành phố đã có buổi làm việc với UBND xã Trung An (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về triển khai thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, Bảo hiểm y tế (BHYT), quy chế dân chủ, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) 10 tháng đầu năm 2016.

Thời gian qua, các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn xã Trung An luôn được quan tâm, tích cực triển khai thực hiện như: Hỗ trợ về y tế, giáo dục, cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ… đã tác động rất lớn đến thu nhập và mức sống của người nghèo. Địa phương đã khảo sát, nắm sát thực trạng của hộ nghèo, phân loại hộ nghèo theo nhóm nguyên nhân, để có cơ sở đề ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp và hiệu quả hơn. Về thực hiện công tác BHYT, đến nay, xã Trung An đã vận động được 7.923/11.003 người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 72%, so với chỉ tiêu giao tỷ lệ 74,5% dân số. Về thực hiện Chỉ số PAPI, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên so với trước đây, đặc biệt là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính, khả năng xử lý, giải quyết công việc của cán bộ, công chức ngày một tốt hơn. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước đạt hiệu quả cao; đảm bảo tính công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và cá nhân trong các giao dịch hành chính. Từ đó, giảm được thời gian giải quyết hồ sơ, tạo được sự hài lòng của tổ chức và cá nhân. Quy trình giải quyết hành chính trên từng lĩnh vực được niêm yết công khai, người dân dễ dàng tiếp cận, tạo nhiều thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh gọn, hiệu quả…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận những kết quả mà UBND xã Trung An đạt được trong triển khai thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, BHYT, quy chế dân chủ, Chỉ số PAPI. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị địa phương cần tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ dân tham gia BHYT, góp phần thực hiện chính sách BHYT toàn dân trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân…

C.H

Chia sẻ bài viết