18/05/2012 - 21:38

Nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Bộ Thương mại Mỹ ngày 17-5 công bố đề xuất về việc áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo đó, các sản phẩm của 61 nhà cung cấp Trung Quốc sẽ chịu mức thuế 31%, và tất cả công ty còn lại cũng từ Trung Quốc sẽ chịu mức 250%.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc điều tra về cáo buộc bán phá giá đối với các công ty Trung Quốc từ phía chi nhánh công ty năng lượng mặt trời lớn thứ hai tại Đức SolarWorld AG cùng sáu công ty khác của Mỹ. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã áp dụng mức thuế từ 2.9% đến 4.73% đối với các sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau thông tin về mức thuế mới, giá cổ phiếu niêm yết của một số công ty Trung Quốc đã giảm xuống từ 5% đến 13%. Công ty Năng lượng xanh Yingli, một trong những công ty chịu mức thuế 31%, đã cực lực phản đối và cho rằng điều này sẽ “hủy diệt toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng mặt trời” của Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18-5 ra thông cáo nêu rõ đây là hành động bảo hộ mậu dịch bất công của Washington, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh “quá thất vọng” kiến nghị đó của Mỹ. Giới phân tích lo ngại đây là một nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh thương mại giữa hai nước trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tồn tại nhiều tranh chấp căng thẳng.

Phức Nhã (Theo FT, Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết