30/07/2013 - 08:26

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, PHÓ THỦ TƯỚNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138 CHÍNH PHỦ:

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm nếu để tội phạm hoành hành kéo dài

(CT)- Ngày 29-7-2013, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về Sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm (PCTP) 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại điểm cầu Cần Thơ, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các thành viên Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ và các sở, ngành có liên quan tham dự.  

6 tháng đầu năm 2013, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp. Cả nước phát hiện 28.482 vụ phạm pháp hình sự, tăng 6,05% so với cùng kỳ năm 2012. Nổi lên là tội phạm cướp giật tài sản, tăng 7,96%; cưỡng đoạt tài sản tăng 26,15%... Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chưa kiềm chế được, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, xảy ra 259 vụ với 333 đối tượng, có 496 người là nạn nhân; so với cùng kỳ năm 2012, tăng 14% số vụ, tăng 12% số nạn nhân. Về tội phạm về kinh tế, tham nhũng, cả nước đã phát hiện gần 7 ngàn vụ, thiệt hại trên 61 ngàn tỉ đồng. Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động mạnh… Tội phạm về ma túy ngày càng nghiêm trọng, quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Cả nước đã phát hiện trên 10 ngàn vụ, trên 15 ngàn đối tượng, thu giữ 466kg hêrôin, 83kg thuốc phiện, 46kg và 140 nghìn viên ma túy tổng hợp… Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường vẫn còn phổ biến.

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị giữa lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm và các ban, ngành, đoàn thể cần có sự phối hợp đồng bộ, không thể khoán trắng cho ngành công an. Cấp ủy các địa phương cần quan tâm sâu sát hơn đến công tác PCTP. Trong phòng ngừa tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phù hợp với đặc thù của từng địa phương; thông tin tình hình tội phạm để người dân nắm, phòng ngừa và nâng cao tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 các địa phương cần tập trung kéo giảm tội phạm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền. Nơi nào để tình hình tội phạm hoành hành kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng phạm tội, nâng cao chất lượng các mô hình có hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục triển khai xây dựng chiến lược quốc gia PCTP; đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hóa giáo dục người phạm tội, đối tượng tù tha về. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng bảo kê tại một số địa bàn. Chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các địa phương để băng nhóm tội phạm lộng hành, hoạt động thời gian dài. Các địa phương cần tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Các cơ quan tư pháp cần điều tra, truy tố, xét xử kịp thời không để lọt tội phạm và cũng không để oan sai, đặc biệt là đối với án tham nhũng. Các ngành chức năng có liên quan cần tăng cường quản lý tiền chất ma túy, trò chơi bạo lực, nguy hiểm...

   S.HÀ

 

Chia sẻ bài viết