26/01/2018 - 14:12

Người đọc bản Tuyên bố đầu tiên của UBND Cách mạng TP Cần Thơ qua đời 

(CTO)- Thành ủy Cần Thơ vừa phát tin buồn: Đồng chí Nguyễn Văn Lưu (tên thường dùng Năm Bình), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang (cũ) do tuổi cao sức yếu, đã qua đời vào chiều 25-1, thượng thọ 95 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Văn Lưu. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng chí Nguyễn Văn Lưu. Ảnh: DUY KHÔI

Đồng chí Năm Bình là người đọc Bản Tuyên bố đầu tiên của UBND Cách mạng Cần Thơ vào chiều 30-4-1975 tại Đài Phát thanh Cần Thơ. Nội dung Bản Tuyên bố như sau: “Đồng bào Cần Thơ thân mến! Chính quyền Cách mạng đã tiếp thu Đài Phát thanh Cần Thơ. Quân giải phóng sẽ tiến vào tiếp quản thành phố Cần Thơ. Đồng bào hãy bình tĩnh, giữ gìn trật tự an ninh chung, bảo vệ tánh mạng, tài sản... Tôi đại diện UBND Cách mạng tuyên bố xóa bỏ ngụy quyền phản động kềm kẹp đồng bào; giải tán lực lượng võ trang, bán võ trang thuộc ngụy quyền Sài Gòn; giải tán các tổ chức chính trị phản động... Đồng bào hãy hạ cờ ba sọc, treo cờ của Chánh phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam... Cơ hội ngàn năm có một đã đến. TP Cần Thơ kiên cường bất khuất đã được giải phóng!...”. Sau khi Bản Tuyên bố được phát đi, khí thế nổi dậy của quần chúng càng thêm sôi nổi. Nhiều người ùa ra đường mừng chiến thắng; binh lính ngụy hầu hết đều bỏ ngũ, giao nộp vũ khí...

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Văn Lưu từ 7 giờ, ngày 26-1-2018 tại tư gia, số C19, đường số 9, khu dân cư Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

PV

Chia sẻ bài viết