Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả một cuộc khảo sát vừa công bố ngày 23-10 cho thấy cứ 3 người Mỹ gốc Do Thái thì có 1 người không dám để lộ tôn giáo của mình, như đội mũ chỏm đầu hay đeo dây chuyền có ngôi sao David khi ra đường.
Cuộc khảo sát do Ủy ban người Mỹ gốc Do Thái tiến hành nhằm nghiên cứu về tình trạng bài Do Thái sau vụ thảm sát 11 người ở giáo đường Do Thái tại Pittsburgh, Pennsylvania, Mỹ hồi năm ngoái.
Theo đó, phần đông trong số hơn 1.200 người Do Thái trên khắp nước Mỹ tham gia cuộc khảo sát tỏ ra lo lắng về xu hướng bài Do Thái, mặc dù chỉ có một số ít đã từng phải hứng chịu hành động kỳ thị. Khoảng 84% người Mỹ gốc Do Thái khi được hỏi, cho rằng chủ nghĩa bài Do Thái đã gia tăng ở Mỹ trong vòng 5 năm qua, trong khi chỉ có 3% ý kiến nhận định tình trạng này có chiều hướng giảm. Cứ 5 người thì có 1 người cho biết họ trở thành mục tiêu của những lời lẽ bài Do Thái trên mạng trực tuyến và có tới 23% cho biết họ đã tiếp nhận những bình luận bài Do Thái trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc thư. Khoảng 2% trong số những người tham gia khảo sát cho biết họ đã bị tấn công chỉ vì là người Do Thái. Có tới 25% số người được hỏi cho biết họ phải tránh những nơi mà khả năng cao sẽ bài Do Thái vì sự an toàn của chính mình.
Những người tham gia khảo sát cho biết khi đi lễ ở giáo đường hoặc đến các nơi sinh hoạt chung khác của người Do Thái, đôi khi họ gặp phải thái độ thù địch và hơn 30% trong số người được hỏi cho biết nơi sinh hoạt cộng đồng Do Thái của họ đã từng bị phá hoại, bị đe dọa hoặc tấn công.
Theo những người tham gia khảo sát, tình hình bài Do Thái đã buộc nhiều giáo đường Do Thái mở lớp đào tạo kỹ năng cho những người đi lễ nhằm đối phó trong trường hợp bị tấn công.
Mạng lưới Cộng đồng an toàn, một tổ chức giúp bảo đảm an toàn cho các nhà thờ Do Thái, cho biết trước khi xảy ra vụ xả súng ở giáo đường Do Thái vào tháng 10-2018 ở Pittsburg, mỗi năm, họ thường nhận được khoảng 500 yêu cầu trợ giúp bảo vệ từ các nhóm Do Thái, nhưng con số này đã tăng lên tới 2.000 từ sau khi vụ xả súng xảy ra.
Trao đổi với tờ Washington Post, ông David Harris, Chủ tịch Ủy ban người Mỹ gốc Do Thái, cho rằng những gì đang xảy ra trên đất Mỹ phản ánh hiện tượng bài Do Thái ngày càng lan rộng trên thế giới. Ông nhận định những năm trước, không có hiện tượng này xảy ra, có thể vì những ký ức thảm sát người Do Thái vẫn còn đó, cũng có thể vì nền dân chủ tự do không cho phép mọi người cư xử như vậy. Tuy nhiên, giờ đây chính nền dân chủ tự do đang gặp khủng hoảng ở rất nhiều nơi trong thế giới phương Tây và vì vậy, những hiện tượng bài Do Thái cũng như các hình thức thù địch khác mới lan rộng.
Hải Vân (TTXVN)