06/05/2011 - 15:01

Người chỉ huy dũng cảm

Nguyễn Hữu Trí (Nguyễn Văn Trung) sinh năm 1933, quê xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ (cũ). 13 tuổi anh tham gia lực lượng dân quân địa phương, 16 tuổi vào bộ đội, làm chiến sĩ trinh sát chiến trường. Năm 1951, Nguyễn Hữu Trí được điều động sang một đơn vị đặc công trực tiếp tham gia chiến đấu ở vùng Sài Gòn - Gia Định cho đến ngày tập kết ra Bắc (1954).

Năm 1960, anh được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Lào. Tháng 3-1967, Nguyễn Hữu Trí được phân công vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ngày 10-7-1967, đơn vị của anh nhận nhiệm vụ đánh vào trung tâm chiêu hồi tại thị xã Tây Ninh. Trận này anh nhận nhiệm vụ nghiên cứu điều tra tình hình địch. Sau đó anh chỉ huy đơn vị diệt 6 mục tiêu trong thị xã, diệt 500 tên địch.

Tháng 5-1968, đơn vị anh nhận nhiệm vụ tiêu diệt Trung tâm Truyền tin của Mỹ trên núi Bà Đen (Tây Ninh). Anh chỉ huy các tổ cắt hàng rào, điều động lực lượng tiến vào mở cửa trung tâm. Trận chiến đấu diễn ra quyết liệt suốt 1 giờ. Kết quả, đơn vị tiêu diệt 200 tên, phá hủy toàn bộ thiết bị trạm truyền tin... Đêm 17-8-1968, anh nhận nhiệm vụ đánh vào Trung tâm truyền tin trên núi Bà Đen lần thứ 2. Anh chỉ huy đơn vị tiếp cận cắt hàng rào, mở cửa đưa lực lượng áp sát các vị trí chiến đấu. Giữa lúc các mũi tiến công đang đánh thọc sâu vào bên trong, từ các hầm ngầm, địch bất ngờ nổ súng tiến công vào đội hình của ta. Trước tình thế bất ngờ đó, Nguyễn Hữu Trí, khi đó với cương vị Tiểu đoàn phó đặc công, Đoàn 429 Bộ Tư lệnh Miền đã chỉ huy đồng đội dùng bộc phá xông lên tiêu diệt các hầm ngầm. Anh đã anh dũng hy sinh khi cùng đồng đội tiêu diệt hỏa điểm cuối cùng của địch. Nguyễn Hữu Trí được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng vào ngày 10-2-1970.

HUỲNH (TH)

Chia sẻ bài viết