28/02/2018 - 09:02

Ngư dân Rạch Gốc trúng cá khoai 

Liên tiếp trúng mùa cá vào những ngày đầu năm, nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ ở cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) rất phấn khởi. Hiện ngư dân trúng mùa, lại bán được giá cao.

Ngư dân hồ hởi sau 1 chuyến trúng cá khoai.

Qua ghi nhận tại các vựa cá ở thị trấn Rạch Gốc, trung bình mỗi phương tiện đánh bắt mỗi ngày từ 50 đến hơn 100 kg. Hiện giá cá khoai đang ở mức cao, từ 100 – 105 ngàn đồng/kg (cá loại 1), 90 – 95 ngàn đồng/kg (cá loại 2), tăng khoảng 50 ngàn đồng/kg so với trước Tết Nguyên đán. Sau khi trừ chi phí và chia cho bạn ghe, mỗi phương tiện lãi từ 4 – 10 triệu đồng sau một ngày đánh bắt. Anh Nguyễn Văn Lĩnh (44 tuổi), ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, hồ hởi: “Tôi cùng con trai ra biển, sau hai ngày đánh bắt lãi khoảng 10 triệu đồng”.

Vụ cá khoai bắt đầu từ tháng 10 năm trước và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Do vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân thường chuộng thực phẩm tươi sống nên sức tiêu thụ những mặt hàng này tăng vọt, vựa cá phải cạnh tranh thu mua với giá cao để kịp đơn đặt hàng của thương lái ngoài tỉnh. Nhờ đó, ngư dân miền biển của huyện Ngọc Hiển vừa trúng mùa lại trúng giá.

Ông Nguyễn Hoàng Phương (56 tuổi), ngư dân đi bạn cho một phương tiện trên địa bàn, vui vẻ: “Tôi đi bạn với chủ ghe nên được chia 10% số tiền bán cá. Những lúc trúng mùa được giá như thế này tôi rất mừng vì được chia nhiều tiền”.

Theo Báo Cà Mau

Chia sẻ bài viết