28/12/2017 - 09:25

Ngành dân số khắc phục khó khăn do kinh phí bị cắt giảm

(CT)- Ngày 27-12, Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26-12 với chủ đề “Thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số”. Đây cũng là dịp đánh giá lại kết quả thực hiện công tác dân số năm 2017 trong điều kiện hạn hẹp kinh phí.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, hiện nay, có khoảng 1,5 - 2% trẻ bị dị tật bẩm sinh, tương đương 22.000- 30.000 trẻ em. Chủ đề của Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm nay hướng đến mong muốn giảm tỷ lệ bệnh tật ở trẻ, thông qua thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Chỉ tiêu đề ra đến năm 2030 là có 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 tật bệnh bẩm sinh phổ biến và 90% số trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Đồng thời, tăng cường các giải pháp đồng bộ, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên có hai con”.

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ thực hiện tốt chương trình Sàng lọc- chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Năm 2017, hơn 6.400 trẻ được sàng lọc trước sinh, phát hiện 138 ca bất thường và hơn 8.200 trẻ sinh sống được lấy mẫu máu gót chân, phát hiện 55 trường hợp thiếu men G6DP, suy giáp bẩm sinh, tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh,…

Về công tác dân số- KHHGĐ năm 2017, mặc dù đến cuối năm ngành vẫn chưa nhận được kinh phí từ Trung ương nhưng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số vẫn nỗ lực thực hiện, tham mưu chính quyền địa phương các cấp, huy động nguồn lực xã hội hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, xuất phát từ thực tế mức sinh thấp của thành phố, Cần Thơ không thực hiện chỉ tiêu đình sản. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đề ra kế hoạch hoạt động từ đầu năm, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương…

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết