 |
|
Tàu US Cutter Dallas cập cảng Batumi ngày 27-8. Ảnh: AP |
* Tàu chiến Mỹ hủy chuyến đi đến cảng Poti của Gruzia
(TTXVN)- Phó Đô đốc Hải quân Nga Sergei Menyailo ngày 27-8 cho biết các tàu chiến của Nga đã tới “vùng lãnh hải” thuộc Abkhazia để “hỗ trợ hòa bình và ổn định” tại vùng lãnh thổ này.
Ông Menyailo cho biết nhiệm vụ của các tàu chiến này là kiểm soát vùng lãnh hải của Abkhazia, ngăn chặn các vụ chuyển vũ khí (cho Gruzia) cũng như vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân tại đây.
Trong số các tàu chiến của Nga tới Abkhazia có tuần dương hạm “Mát-xcơ-va” có trang bị tên lửa, thuộc biên chế của Hạm đội Biển Đen.
* Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Gruzia Stephen Guice ngày 26-8 cho biết tàu chiến US Cutter Dallas của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã hủy kế hoạch vận chuyển hàng cứu trợ đến cảng Poti của Gruzia dự kiến vào ngày 27-8, thay vào đó tàu này sẽ cập cảng Batumi.
Giới quan sát cho rằng việc chiếc tàu chiến Mỹ không cập cảng Poti là do không muốn “đối mặt trực tiếp” với binh lính Nga đóng gần thành phố Poti. Trước đó, quân đội Nga đã lập các trạm kiểm soát ở phía Bắc thành phố, trong đó có hai trạm quanh Poti, một cảng quan trọng nằm ở vị trí chiến lược của Gruzia bên bờ Biển Đen. Phía Nga tuyên bố nước này có quyền tuần tra tại cảng Poti, nơi Mát-xcơ-va cho là “vùng đệm an toàn” theo thỏa thuận trước đó giữa Nga và Pháp, nước đứng ra làm trung gian giải quyết cuộc xung đột vừa qua giữa Nga và Gruzia.
* Ngày 26-8, trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bác bỏ lời cáo buộc rằng Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi tuyên bố công nhận nền độc lập của hai vùng lãnh thổ Nam Ossetia và Abkhazia thuộc Gruzia.
Theo Tổng thống Medvedev, hành động này của Nga xuất phát từ việc bảo đảm lợi ích an ninh, tính mạng của những người dân ở hai khu vực ly khai mới tuyên bố độc lập này, đồng thời cho rằng trong 17 năm qua Nga đã cố gắng đảm bảo sự thống nhất của Gruzia nhưng nay buộc phải có động thái mới do tình hình đã thay đổi và đòi hỏi Mát-xcơ-va phải làm như vậy. Ông khẳng định việc ông ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai của Gruzia là các quốc gia độc lập ngày 26-8 là hoàn toàn dựa vào luật pháp quốc tế.
Trong phát biểu với hãng tin CNN cùng ngày, ông Medvedev một lần nữa tuyên bố Nga sẽ bảo vệ Abkhazia và Nam Ossetia trước khả năng bị tấn công, nhưng sẽ không can thiệp vào các cuộc xung đột khác trong khu vực.
Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin tuyên bố cuộc tấn công của Gruzia vào Nam Ossetia đã vô hiệu hóa các nghị quyết của LHQ về đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Theo ông Churkin, hành động của Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã tạo ra “một thực tế mới” biện minh cho quyết định của Nga công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia.