05/09/2025 - 05:56

Nâng tầm karate Cần Thơ 

Với nguồn VĐV trẻ dồi dào và phong trào cơ sở khá phát triển, karate TP Cần Thơ sau hợp nhất sẽ có cơ hội mở rộng lực lượng, xây dựng nền móng vững chắc.

Tại TP Cần Thơ (cũ), karate được thành lập năm 2001, trong khi ở tỉnh Hậu Giang (cũ), bộ môn này phát triển từ năm 2009. Buổi ban đầu đầy gian khó khi cơ sở vật chất thiếu thốn, lực lượng VĐV gần như bằng 0 nhưng với nỗ lực bền bỉ của HLV, VĐV, sự quan tâm từ ngành Thể thao và lãnh đạo các cấp, karate đã vươn lên trở thành môn giàu tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Karate TP Cần Thơ đã ghi nhiều dấu ấn ở đấu trường ASIAD, SEA Games, Đại hội Thể thao toàn quốc, giải vô địch, giải trẻ quốc gia.

Sau hợp nhất, karate thành phố sẽ có lực lượng ổn định ở cả 3 tuyến gồm 8 VĐV tuyến tuyển, 9 VĐV tuyến trẻ và 29 VĐV tuyến năng khiếu; với nhiều VĐV tiềm năng, nòng cốt của đội tuyển như Võ Văn Hiền, Lê Nhật Trường hay những gương mặt trẻ được kỳ vọng Võ Hoàng Phúc, Võ Minh Khôi. Karate TP Cần Thơ đang có 2 VĐV đội tuyển quốc gia và 2 VĐV đội trẻ quốc gia.

Karate TP Cần Thơ sẽ có lực lượng mạnh hơn sau hợp nhất.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ, kiêm HLV Trưởng đội karate thành phố, cho biết: “Việc hợp nhất là cơ hội để chúng tôi quy tụ lực lượng và xây dựng kế hoạch, định hướng dài hơi cho cả karate phong trào lẫn thành tích cao. Bộ môn tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực từng VĐV, chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp VĐV phát huy tối đa sở trường”.

Trong định hướng phát triển thể thao thành tích cao, karate được xác định là môn trọng điểm của TP Cần Thơ. Sau nhiều năm gắn bó, đội ngũ HLV đã tích lũy kinh nghiệm từ các giải lớn, là nền tảng quan trọng để thành phố đầu tư chiều sâu, xây dựng đội tuyển mạnh. Bộ môn karate TP Cần Thơ còn chú trọng khơi nguồn phong trào khi nhiều CLB được thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả. Hiện toàn thành phố có 18 CLB với khoảng 1.200 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Với hệ thống CLB phong trào khá phát triển, quy tụ nhiều võ sinh và HLV tâm huyết tạo lợi thế cho ban huấn luyện tuyển chọn nguồn VĐV năng khiếu bổ sung vào đội karate thành phố. Các VĐV đã qua kiểm tra, đánh giá của HLV cơ sở giúp giảm bớt khâu tuyển chọn ban đầu nhưng vẫn đảm bảo đạt hiệu quả tốt trong chuyên môn.

Ông Lê Tấn Hảo, HLV Trưởng đội karate tỉnh Hậu Giang (cũ), cho biết: “Hàng năm, những kỳ thi thăng cấp đai và giải đấu được tổ chức trở thành sân chơi quen thuộc, là nơi phát hiện VĐV năng khiếu mới, góp phần giữ lửa cho bộ môn này. Chúng tôi đi đến tận cơ sở với mong muốn tìm được nhiều viên ngọc thô để rèn giũa, góp phần đưa karate TP Cần Thơ phát triển mạnh, ghi dấu ấn trên đấu trường quốc gia”.

Phương châm của ban huấn luyện là duy trì nguồn lực, thúc đẩy sự cống hiến từ VĐV người địa phương. Làm tốt lực lượng ngay từ cơ sở, giúp VĐV có nhiều thời gian rèn luyện, thể hiện bản thân, phát triển ổn định sự nghiệp thể thao. Dù hướng đi này có thể chậm nhưng chắc.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết