11/09/2009 - 20:10

Năng lượng Mặt trời giá rẻ từ… tóc

Milan Karki, cậu sinh viên 18 tuổi xuất thân ở làng Khotang (Nepal) vừa sáng chế ra tấm pin năng lượng Mặt trời thế hệ mới, trong đó tóc được sử dụng làm dây dẫn điện thay thế silicon. Phát minh của Milan không những mang lại nguồn điện “sạch” giá rẻ cho các nước đang phát triển mà còn hứa hẹn cách mạng hóa ngành năng lượng tái sinh.

 Milan (thứ hai từ phải qua) trình diễn tấm pin năng lượng Mặt trời của mình trong một hiệu cắt tóc ở Thủ đô Kathmandu.

Theo nhà sáng chế đang theo học ngành khoa học ở Thủ đô Kathmandu, sở dĩ tóc có thể thay thế silicon, thành phần đắt tiền không thể thiếu trong pin năng lượng Mặt trời, là vì nó có thành phần melanin – sắc tố tạo màu đặc trưng của tóc – vốn nhạy sáng và có đặc tính dẫn điện. Do tóc rẻ hơn silicon rất nhiều và nguồn cung vô cùng phong phú nên “Thái Dương năng” có thể được sản xuất với giá “bèo” cho những khu vực chưa có điện.

Sử dụng tóc thay thế silicon, chi phí chế tạo pin năng lượng Mặt trời chỉ khoảng 23 bảng Anh (686.000 đồng). Nhưng nếu được sản xuất hàng loạt, pin năng lượng Mặt trời có thể được bán với giá rẻ hơn phân nửa, và chỉ bằng ¼ giá của những tấm pin hiện có trên thị trường.

Với phát minh trên, Milan tin rằng cậu và các bạn của mình có thể giải quyết được nhu cầu điện cho gia đình, thôn làng, và thậm chí toàn thế giới.

HỒNG ĐĂNG (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết