15/01/2017 - 17:30

Năng động đưa nghị quyết vào cuộc sống

Từ sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đi đôi với thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã Tân Thới (huyện Phong Điền) đã lãnh đạo thực hiện nhiều công trình kết cấu hạ tầng, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó, đã góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Những ngày gần Tết Đinh Dậu 2017, các đồng chí lãnh đạo xã Tân Thới tất bật lo đôn đốc, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho nhân dân vui xuân đón Tết. Theo đồng chí Bùi Công Tạo, Bí thư Đảng ủy xã, từ sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã đến nay, Đảng ủy cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Năm 2016, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt trên 99%. Đảng ủy quan tâm chỉ đạo nắm chặt tư tưởng và tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giáo dục, ngăn ngừa những trường hợp có biểu hiện sa sút, vi phạm. Nhờ chú trọng làm tốt công tác chăm bồi, giáo dục các đối tượng, năm qua, đảng bộ kết nạp được 14 đảng viên mới.

 

Lãnh đạo xã Tân Thới đến thăm hỏi, nắm tình hình sản xuất của nông dân ở ấp Tân Long B. 

Đảng ủy phân công các đảng ủy viên chỉ đạo cụ thể từng chi bộ ấp để giúp các chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo. Đồng chí Phan Văn Dũng, Bí thư Chi bộ ấp Tân Long B, nói: "Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của đảng ủy viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ dần đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt đầy đủ, đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng hơn. Năm 2016, ấp thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu trên giao". Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ xã được nâng lên. Năm 2015 và 2016 Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Nhiều giải pháp phát triển kinh tế

Cùng với thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, hơn 1 năm qua, Đảng ủy xã Tân Thới tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Nhơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, bên cạnh tranh thủ sự đầu tư của cấp trên để xây dựng Trạm Y tế, các trường học, Trạm cấp nước…, Đảng ủy xã chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp gần 1 tỉ đồng tráng bê tông 4 tuyến đường, bắc 3 cây cầu bê tông, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã đã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Các giải pháp lãnh đạo nâng cao đời sống nhân dân được Đảng ủy triển khai thực hiện khá đồng bộ. Với sự vận động, hỗ trợ về nhiều mặt của địa phương, nhiều nông dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Ngữ, nông dân ấp Tân Long B, nói: "Tôi có 5 công ruộng, do làm lúa không hiệu quả, vừa qua, theo chủ trương của xã, tôi đã đầu tư lên bờ trồng cây ăn trái để có thu nhập cao hơn". Còn ông Lâm Hoàng Hải, nông dân ấp Trường Đông B, được xã tạo điều kiện vay vốn, tổ chức tập huấn kỹ thuật, đầu năm 2016, ông đã chuyển 4 công ruộng lên bờ trồng xoài, cam sành. Năm tới, vườn cây cho thu hoạch, kinh tế gia đình sẽ khấm khá hơn. Theo đồng chí Lê Minh Triết, Chủ tịch Hội Nông dân xã, thực hiện nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra, hơn 1 năm qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể xã và các ấp vận động nhân dân chuyển đổi được 46 ha đất trồng lúa kém hiệu quả lên vườn và cải tạo được 15 ha vườn kém hiệu quả trồng sầu riêng, cam sành, vú sữa, nhãn ido... Bên cạnh hỗ trợ nhân dân vay vốn, tập huấn kỹ thuật, xã cũng đã vận động thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp và 5 câu lạc bộ trồng sâu riêng, tiêu, vú sữa, nhãn Ido.

Đồng chí Bùi Công Tạo, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Năm 2017, đi đôi với tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng theo tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy tập trung lãnh đạo tiếp tục nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo nhân dân tích cực cải tạo vườn, chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả để trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, giúp nhân dân nâng cao đời sống…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết