14/03/2014 - 20:44

Nâng chất các mô hình, danh hiệu văn hóa phù hợp chủ trương xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị

(CT) - Đó là nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) TP Cần Thơ 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014, diễn ra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố ngày 14-3-2014.

Hội nghị đánh giá cao những thành tựu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa của thành phố trong năm qua với 250.729 gia đình được bình xét đạt chuẩn văn hóa (đạt trên 94% trên tổng số hộ), thêm 4 xã phường được công nhận danh hiệu văn hóa (nâng tổng số 47/85 xã phường thị trấn đạt danh hiệu này), 12 ấp, khu vực văn hóa được công nhận trong năm (nâng tổng số 594/630 đơn vị). Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được tăng cường đầu tư với 630/630 ấp khu vực được xây dựng Nhà thông tin, 47/85 Nhà văn hóa xã phường thị trấn, 8/9 thư viện quận huyện, 65 thư viện - phòng đọc sách xã phường thị trấn, 12/12 phòng đọc sách ở các chùa Khmer… Công tác lồng ghép xây dựng nếp sống văn minh đô thị với phong trào TDĐKXDĐSVH phát huy hiệu quả với 29 mô hình điểm như xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, xã phường sạch rác… được duy trì ở 9/9 quận huyện.

Phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng để phù hợp các quy định mới của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong xu thế xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong năm 2014 công tác xây dựng gia đình văn hóa, ấp khu vực và xã phường thị trấn văn hóa sẽ được nâng chất với những cuộc phát động nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, tăng cường phối hợp và kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, kiến nghị tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phong trào, thực hiện nghiêm việc công nhận các danh hiệu, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở…

Dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH khen thưởng cho 27 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm qua.

T.V

Chia sẻ bài viết