05/02/2025 - 08:51

Nâng cao vị thế giáo dục đại học 

Ðầu tư phát triển cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên, mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo theo hướng chuẩn quốc tế... Ðó là những giải pháp được các cơ sở giáo dục đại học (ÐH) tại TP Cần Thơ thực hiện nhằm nâng cao vị thế.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Viện Khoa học sức khỏe DNC.

Ðầu tư các nguồn lực

Sự kiện khánh thành Viện Khoa học sức khỏe DNC, do Trường ÐH Nam Cần Thơ (DNC) tổ chức vào ngày 18-1, một lần nữa khẳng định quyết tâm của lãnh đạo trường trong đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học... Theo đó, Viện Khoa học sức khỏe DNC được đầu tư với tổng kinh phí hơn 750 tỉ đồng, với thiết kế hiện đại gồm 11 tầng, hơn 83 phòng chức năng và 15 giảng đường lớn dành cho các khoa Y, Y quốc tế, Ðiều dưỡng, Y học dự phòng, Răng - Hàm - Mặt, Dược… Sau khi đưa vào sử dụng, đơn vị không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 6.000 sinh viên khối ngành sức khỏe, mà còn chào đón sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia.

Theo Ban Giám hiệu Trường ÐH Nam Cần Thơ, thời gian qua, nhà trường đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, dụng cụ thí nghiệm, phương tiện học tập hiện đại, đồng bộ, giáo trình tiên tiến đáp ứng yêu cầu đào tạo; đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Một số công trình đã được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm nay như: Trung tâm Phát triển và Ứng dụng phần mềm DNC, Khu thể thao đa chức năng DNC, Khu thao trường tập luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật…

Tại các trường ÐH trên địa bàn thành phố, bên cạnh đầu tư phát triển cơ sở vật chất, nhiều trường còn tập trung nâng cao trình độ đội ngũ. Ðiển hình là Trường ÐH Cần Thơ đứng đầu cả nước về số lượng nhà giáo đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư trong 2 năm liên tiếp. Hiện tại, trường có 24 Giáo sư và 182 Phó Giáo sư, đảm bảo nâng tầm chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học… Riêng năm 2024, nhà trường cử viên chức quản lý đi học khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tuyển dụng và ký kết hợp đồng làm việc đối với 33 viên chức và 27 người lao động (đợt 1-2024); cử 55 cán bộ, giảng viên đi đào tạo tiến sĩ và 22 trường hợp đào tạo thạc sĩ trong và ngoài nước.

Còn tại Trường ÐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, qua hơn 12 năm thành lập, trường đã ổn định tổ chức bộ máy, với đội ngũ viên chức giảng viên có trình độ sau ÐH đạt trên 95%. Năm học 2023-2024, nhà trường đã thực hiện thủ tục cử 12 viên chức học sau ÐH trong và ngoài nước; 17 viên chức được đào tạo cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị; 206 lượt viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng: kiến thức quốc phòng - an ninh, kiểm định chất lượng giáo dục ÐH, chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên ÐH...

Khẳng định vị thế

Trên địa bàn TP Cần Thơ có 5 trường ÐH công lập và ngoài công lập; 2 phân hiệu của trường ÐH: Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, FPT thuộc Tập đoàn FPT. Các trường đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ, kỹ sư, bác sĩ, cử nhân… phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển TP Cần Thơ, ÐBSCL và cả nước. Trong Bảng xếp hạng các trường ÐH Việt Nam (Vietnam’s University Rankings - VNUR) công bố đầu năm 2025, TP Cần Thơ có 5 trường ÐH nằm trong tốp 100 trường ÐH, gồm: Trường ÐH Cần Thơ (nằm trong tốp 10 trường ÐH tốt nhất tại Việt Nam - xếp vị trí thứ 10), Trường ÐH Y Dược Cần Thơ (vị trí thứ 49), Trường ÐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (vị trí thứ 83), Trường ÐH Tây Ðô (vị trí thứ 86), Trường ÐH Nam Cần Thơ (vị trí thứ 96). Theo lãnh đạo các trường, cùng với bảng xếp hạng ÐH uy tín, việc đánh giá, thành tích trên VNUR là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của các trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chẳng hạn theo Bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics (kỳ tháng 7-2024), Trường ÐH Cần Thơ được xếp hạng 718 châu Á (tăng 42 hạng so với kỳ xếp hạng tháng 7-2023), hạng 77 Ðông Nam Á (tăng 4 hạng) và hạng 10/190 cơ sở giáo dục trong nước tham gia bảng xếp hạng. Theo QS Rankings năm 2024, Trường ÐH Cần Thơ nằm trong nhóm hạng 521-540 của châu Á, hạng 90 của Ðông Nam Á; về xếp hạng lĩnh vực đào tạo (QS World University Rankings by Subjects) trường được xếp trong nhóm hạng 301-350 Thế giới (tăng 50 hạng) về đào tạo Nông nghiệp - Thủy sản… Lãnh đạo nhà trường cho biết, các kết quả xếp hạng trong năm 2024 đều tăng, góp phần nâng tầm uy tín của trường và mở ra các cơ hội hợp tác và phát triển của đơn vị.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ÐH Cần Thơ, nhà trường đang phát triển mạnh các ngành kỹ thuật - công nghệ; triển khai đào tạo các ngành mới nổi theo nhu cầu xã hội như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (là 1 trong 18 trường được chọn tham gia chương trình phát triển đào tạo về bán dẫn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo). Ðịnh hướng phát triển sắp tới, trường đã trình đề án để hoạt động theo mô hình ÐH Cần Thơ; tiếp tục việc thành lập phân hiệu tại Hậu Giang và Sóc Trăng để mở rộng quy mô đào tạo.

Tại Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có đề cập nội dung: nâng cấp Trường ÐH Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của TP Cần Thơ và ÐBSCL từ vốn ngân sách nhà nước, ODA và các nguồn khác. Từ thành công của dự án ODA - JICA vừa qua, lãnh đạo nhà trường đang đề xuất phía JICA xem xét giai đoạn tiếp theo của dự án tập trung các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ (bán dẫn, AI...). Qua đó sẽ góp phần đưa Trường ÐH Cần Thơ mạnh toàn diện về các lĩnh vực.

Theo định hướng phát triển của Trường ÐH Nam Cần Thơ, đến năm 2030 sẽ trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng thị trường lao động, nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế - xã hội và khoa học kỹ thuật - công nghệ, trở thành trường tư thục hàng đầu khu vực phía Nam, có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Ðông Nam Á. Phát biểu tại Lễ khánh thành Viện Khoa học sức khỏe DNC, TS.LS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ÐH Nam Cần Thơ, nhấn mạnh: Viện Khoa học sức khỏe DNC đánh dấu một cột mốc quan trọng, minh chứng cho tinh thần quyết tâm, bản lĩnh tiên phong của tập thể trường trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, ngang tầm với các trường ÐH tiên tiến trong khu vực Ðông Nam Á.

Theo NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường ÐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, với vai trò là trường ÐH công lập duy nhất trực thuộc UBND TP Cần Thơ, nhà trường có trách nhiệm trong việc góp phần cùng thành phố phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ xứng tầm trung tâm vùng ÐBSCL ở nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo các ngành kỹ thuật - công nghệ... Qua đó, góp phần đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, là Trung tâm Logistics hạng 2 của vùng theo cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ đã được Quốc hội thông qua. NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã cho biết: “Ðể thực hiện mục tiêu trên, tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, phát triển cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng, góp phần làm nền tảng vững chắc, tạo thế và lực để trường vận hành xứng tầm là trường đại học kỹ thuật - công nghệ của vùng”.

Bài, ảnh: B.Kiên

 

Chia sẻ bài viết